Ngoại trưởng Triều Tiên đến Bắc Kinh sau vụ thử hạt nhân

Minh Anh |

Hãng tin Kyodo của Nhật đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho ngày 12-9 đã đến Bắc Kinh, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 5 bị cộng đồng quốc tế phản ứng.

Theo nguồn tin trên, chiếc xe chở ông Ri đã chạy vào Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh vào sáng nay 12-9. Chuyến đi dường như để chuẩn bị cho chuyến công du New York vào cuối tháng này để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Hiện chưa rõ ông Ri có kế hoạch gặp các quan chức Trung Quốc trước khi rời Bắc Kinh hay không, nhưng chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm vào sáng ngày 9-9 và lập tức bị cộng đồng quốc tế chỉ trích.

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hiệp Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ thử này và quyết định soạn thảo ngay nghị quyết trừng phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm vào Bình Nhưỡng. Một đặc sứ của Mỹ ngày 11-9 cũng tiết lộ Washington có thể sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương chống lại Triều Tiên.

Phía Bình Nhưỡng tuyên bố họ sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân, trong khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới.

Ông Ri Yong Ho từng là nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên, được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng vào tháng 5 vừa qua thay cho ông Ri Su Yong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại