Bất cẩn đi săn, cá mập vô tình rơi vào bẫy của sát thủ không ai ngờ đến!

Gabe |

Cá mập được coi là 1 trong số ít những loài thống trị đại dương bao la, nhưng không phải là chúng không có kẻ thù!

Là hậu duệ của chúa tể đại dương thời cổ đại Megalodon, cá mập cũng là loài động vật có khả năng săn mồi siêu đẳng và thuộc nhóm số ít đứng đầu trong chuỗi thức ăn nơi đây. So với Megalodon, cá mập không có nhiều thay đổi lắm, ngoại trừ kích thước và 1 số đặc điểm nhỏ khác.

Bất cẩn đi săn, cá mập vô tình rơi vào bẫy của sát thủ không ai ngờ đến! - Ảnh 1.

So sánh kích thước giữa cá mập và tổ tiên Megalondon.

Nếu như Megalodon có chiều dài cơ thể lên tới hơn 20m thì đa số các loài cá mập cũng đạt được 1 nửa con số đó, khoảng 6-8m, cá biệt như loài cá mập voi thì dài tới hơn 12m. Với kích thước và trọng lượng cơ thể lớn như vậy, cộng với tốc độ bơi nhanh kinh hồn, cá mập chính xác là nỗi ác mộng đối với các sinh vật khác của biển cả.

Ngoài tốc độ khủng khiếp ra, cá mập còn 2 vũ khí nữa giúp cho nó được mệnh danh là bá chủ đại dương! Đầu tiên chính là hàm răng sắc nhọn. Hàm răng của cá mập bao gồm hàng trăm cái và có thể mọc thay thế ngay sau khi bị gẫy!

Bất cẩn đi săn, cá mập vô tình rơi vào bẫy của sát thủ không ai ngờ đến! - Ảnh 2.

Kết hợp với lực cắn lên tới 493.000kg/m2, hầu như chỉ cần 1 cú đớp ở tốc độ cao là cá mập có thể dứt điểm con mồi dù nạn nhân to đến đâu!

Vũ khí thứ 2 của cá mập chính là khứu giác, chúng sở hữu khứu giác cực nhạy, có thể nhận ra 1 giọt máu trong 1 triệu giọt nước biển ở khoảng cách hàng cây số. Điều này khiến cho cá mập trở thành tên sát thủ vô cùng nguy hiểm và nhạy bén nhất đại dương!

Bất cẩn đi săn, cá mập vô tình rơi vào bẫy của sát thủ không ai ngờ đến! - Ảnh 3.

Từng có rât nhiều trường hợp cá mập tiến laị sát bờ để tân công con người cho nên, nếu bị xước xát trên cơ thể, tốt nhất bạn đừng bước chân xuống nước!

Dù vậy, cá mập vẫn có những thiên địch khác cực kỳ nguy hiểm. Không kể đến loài người, đối thủ lớn nhất và nổi tiếng nhất của cá mập chính là cá voi sát thủ.

Cá voi sát thủ sở hữu kích thước, sức mạnh, kỹ năng thậm chí cả sự thông minh không hề kém cạnh nếu không nói là vượt trội so với cá mập. Bằng chứng là chúng chính là món ăn khoái khẩu của cá voi sát thủ!

Bất cẩn đi săn, cá mập vô tình rơi vào bẫy của sát thủ không ai ngờ đến! - Ảnh 4.

Còn 1 loài nữa mà ít người biết tới nhưng cũng khiến cá mập phải dè chừng, đó chính là bạch tuộc! Đừng để dáng vẻ có phần lù dù của chúng đánh lừa, bạch tuộc là những sát thủ chân chính!

Tuy là 1 loài thân mềm nhưng chúng lại sở hữu 8 chiếc xúc tu rất khỏe, có thể quấn và siết chặt bất cứ con mồi nào dám lởn vởn xung quanh.

Bất cẩn đi săn, cá mập vô tình rơi vào bẫy của sát thủ không ai ngờ đến! - Ảnh 5.

Là loài săn mồi, chúng có 1 thứ vũ khí tuyệt vời mà không mấy động vật có được, đó chính là trí thông minh và khả năng ngụy trang tài tình. Với màu da có thể thay đổi tùy vào hoàn cảnh cũng như môi trường xung quanh, nhìn bạch tuộc sẽ chẳng khác gì mấy rạng san hô xung quanh cả.

Nhưng khi thời cơ đến, nó sẽ bất ngờ bật dậy, dùng những chiếc xúc tu to khỏe để siết chặt nạn nhân. Dù có là sát thủ của đại dương như cá mập cũng khó tránh khỏi cái kết buồn khi gặp phải loài này!

Bất cẩn đi săn, cá mập vô tình "rơi vào miệng cọp"

Một số thông tin thú vị về 2 loài:

Fact File

- Cá mập là động vật có khung xương nhưng tất cả lại cấu tạo từ sụn chứ không có xương thật sự!

- Do cấu trúc cơ thể, cá mập chỉ có thể bơi tiến chứ không thể lùi về sau được!

- Nhìn từ xa, cá mập giống như những loài cá da trơn, không có vảy nhưng thực tế là bao phủ bên ngoài nó là vô số các vảy nhỏ, cho nên nếu sờ vào sẽ có cảm giác như giấy ráp vậy!

- Cá mập có tuổi thọ trung bình 25 năm nếu không bị con người đánh bắt. Riêng loài cá mập voi thì tuổi thọ lên tới 100 năm!

- Có 300 loài cá mập khác nhau trên thế giới và chỉ có 10% số đó thực sự nguy hiểm với con người!

- Bạch tuộc khác với các loài động vật khác, chúng có đến 3 trái tim.

- Khi chạy trốn, chúng sẽ phun ra 1 lượng lớn mực vào kẻ thù, tạo phản lực để phóng vọt đi.

- Máu của bạch tuộc rất đặc biệt, có màu xanh nhạt.

- Thị lực của bạch tuộc rất tốt, nhưng bù lại, chúng... bị điếc!

- Tuy sống dưới nước nhưng cách di chuyển chính của bạch tuộc là bò chứ không phải bơi.

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại