Chân dung "phù thủy" đứng sau lưng Mỹ Tâm suốt 15 năm

Nguyễn Hương |

Hồ Khanh được mọi người trong nghề tôn là 1 trong "ngũ đại phù thủy" của giới trang điểm, hóa trang cùng với các tên tuổi Nam Trung, Mộng Hùng, Huỳnh Lợi, Phi Phi...

20 năm làm nghề, tên tuổi của Hồ Khanh được khẳng định qua những ngôi sao lớn, nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực mà anh từng gắn bó từ khi bước vào nghề cho tới thời điểm hiện tại như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên, Ý Lan, NSND Bạch Tuyết...

Hồ Khanh nhận mình rất may mắn được làm việc với toàn ngôi sao nổi tiếng. Tôi lại có cảm nhận, những nghệ sĩ khi đã thành danh ở đỉnh cao của nghề nghiệp thường cách xử sự và cuộc sống đều có tính cách riêng. 

Trong công việc, họ có những quy tắc rất khắt khe nên Hồ Khanh luôn trau dồi, học hỏi nghề nghiệp để tương xứng với yêu cầu của các nghệ sĩ.

Thế nên để làm hài lòng được những tên tuổi ấy gần 20 năm không đơn giản chỉ là may mắn mà còn phải có tài năng, đạo đức của người làm nghệ thuật.

Làm nghề phải có nguyên tắc

Hồ Khanh là người rất kỹ tính và tỉ mỉ khi thể hiện qua từng nét cọ. Nói chuyện với Hồ Khanh tôi nhận ra anh là người rất trân trọng nghề nghiệp của mình. 

Không cầm cọ thì thôi, Hồ Khanh đã cầm là anh vác cả trên vai trách nhiệm cao nhất, áp lực lớn nhất của người làm đẹp cho nghệ sĩ. Sự tỏa sáng của nghệ sĩ ở sân khấu chính là thành công của anh.

Hồ Khanh có nguyên tắc không cho phép mình làm việc với ai đó trong 1 tháng để người ta góp ý quá 2 lần. Quan niệm đó chính là động lực khắt khe để Hồ Khanh mỗi ngày hoàn thiện hơn qua từng nét cọ.

Chân dung phù thủy đứng sau lưng Mỹ Tâm suốt 15 năm - Ảnh 1.

Chuyên gia trang điểm Hồ Khanh - ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.

"Ánh mắt" và "nét cọ" của Hồ Khanh có lẽ còn chuẩn hơn cả cái gương. 15 năm trang điểm cho Mỹ Tâm chưa bao giờ cô phải cầm gương soi trong lúc thực hiện các bước trang điểm.

Ngay cả danh ca Ý Lan, Cẩm Ly, Lệ Quyên... cũng "phó mặc" cho Hồ Khanh làm đẹp với sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối.

Để có được điều ấy là điều không dễ dàng, nhất là từ những ngôi sao nữ nổi tiếng, luôn muốn mình xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất khi xuất hiện trước công chúng.

Từ những ngày đầu bước chân vào nghề makeup, vì không có internet nên Hồ Khanh cần mẫn tự học qua sách vở, tạp chí.

Xem báo thấy ảnh người ta trang điểm đẹp, lạ, anh cắt để lại làm tư liệu. Anh nghĩ "sao họ có thể đánh được hốc mắt này, lông mày này, đôi môi này..." rồi anh tự rèn luyện để sáng tạo và khám phá ra một phong cách trang điểm rất riêng, đậm cá tính và con người Hồ Khanh.

Bây giờ, dù cái tên Hồ Khanh đã trở thành thương hiệu trong giới trang điểm hóa trang ở Việt Nam, dù anh không rành về công nghệ thông tin thì hàng đêm khi đi làm về, anh vẫn lên mạng cập nhật xu hướng makeup mới nhất và bắt nhịp cùng các chuyên gia trang điểm trên thế giới.

Chân dung phù thủy đứng sau lưng Mỹ Tâm suốt 15 năm - Ảnh 2.

15 năm gắn kết với Mỹ Tâm, Hồ Khanh luôn dành những lời tri ân chân thành tới "họa mi tóc nâu".

Hồ Khanh nói: "Tôi không nghĩ mình là người tài giỏi, nổi tiếng thì không cần học nữa. Để đến được với nghề đã vô cùng khó khăn, để giữ được vị trí mà xã hội công nhận mình thì mình phải luôn không ngừng học hỏi, sáng tạo".

Nghề trang điểm hóa trang đang bị "bạc đãi"

Hồ Khanh luôn trăn trở với nghề trang điểm hóa trang ở Việt Nam hiện nay. Anh chia sẻ: "Các bạn phải tôn trọng nghề nghiệp của chính mình thì người khác mới tôn trọng nghề nghiệp của bạn. 

Cuộc sống không ai cho không ai cái gì. Cho đi quá nhiều cũng phải suy nghĩ lại và nhận về không tương xứng với công sức mình bỏ ra cũng nên nhìn lại vì nó sẽ làm hại các bạn.

Tôi hiểu, nếu không có game show và các chương trình truyền hình thực tế như hiện nay thì các bạn sẽ không có cơ hội tiếp xúc với thế giới showbiz và trải nghiệm với nghề của mình. 

Nhưng các bạn hãy nhớ điều này, đừng vì mục đích nào đó mà bất chấp về phần mức giá thù lao. Các bạn có thể làm được 1,2 show chấp nhận bù lỗ nhưng sau đó thì sao. Các bạn có đi đường dài được với cách làm đó không?

Chân dung phù thủy đứng sau lưng Mỹ Tâm suốt 15 năm - Ảnh 3.

Cẩm Ly là người bạn từ thuở hàn vi với Hồ Khanh. Hai người gắn bó với nhau từ khi cả hai... chưa là gì cho đến tận bây giờ, khi đều là người được khán giả yêu thương.

Đây là cảm nhận của riêng tôi đã từng làm cho các chương trình game show thực tế. Khoảng 2 năm trước, khi chương trình kết thúc những người làm trang điểm hóa trang như chúng tôi được ban tổ chức, nhà đài tặng kỷ niệm chương và phần catse mang tính chất hỗ trợ. 

Cuối chương trình còn được nhắc tên cảm ơn.

Sau này, kỷ niệm chương cũng bị nhà đài, nhà sản xuất bỏ. Lời cảm ơn cuối chương trình cũng không còn. Thậm chí, thời gian gần đây, khi nghệ sĩ nhắc tên thay lời cảm ơn với chúng tôi thì bị cho là mang tính chất quảng cáo và bị khiển trách.

Tôi nghĩ, nghệ thuật trang điểm cũng là một nghề rất cần thiết cho một chương trình mang tính chất biểu diễn thì tại sao những quyền lợi đó của chúng tôi không được ghi nhận.

Thử hỏi, không có chúng tôi, các nghệ sĩ có tự tin ra sân khấu để hóa thân vào nhân vật, để ghi hình không? Chúng tôi cũng đổ mồ hôi, công sức lao động, tại sao không được trân trọng?

Tôi nói thế có thể có người đồng lòng có người không. Nhưng cứ như vậy thì nghề trang điểm hóa trang sẽ đi về đâu"?

Chân dung phù thủy đứng sau lưng Mỹ Tâm suốt 15 năm - Ảnh 4.

Với Hồ Khanh, trang điểm là nghệ thuật và người làm nghề trang điểm hóa trang là nghệ sĩ.

Không chỉ dừng lại ở lời góp ý cho các thế hệ đàn em, Hồ Khanh còn đang ấp ủ thực hiện một cuốn sách về nghệ thuật trang điểm để chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm nghề nghiệp cũng như hướng dẫn cách trang điểm cho những người muốn tìm hiểu, học hỏi về lĩnh vực này.

Hồ Khanh cho biết: "Cuốn sách "Gam màu thời gian" sẽ là cẩm nang cho các bạn làm nghề trang điểm hóa trang. 

Tôi không chỉ chia sẻ những trải nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm 20 năm làm nghề để các bạn hiểu được tại sao tôi thành công, tại sao tôi giữ được sự yêu thương bao nhiêu năm nay...".

Cùng với việc ra mắt sách, Hồ Khanh cũng sẽ lập 1 quỹ từ thiện dành cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn muốn học nghề trang điểm hóa trang. Các học viên sẽ được miễn phí hoàn toàn về học phí, dụng cụ, mỹ phẩm trang điểm trong suốt quá trình học.

Hồ Khanh bảo anh có 2 lý do để làm việc này. Anh muốn góp một phần nhỏ vào công việc giúp đỡ người nghèo của xã hội, tạo cơ hội nghề nghiệp cho họ. 

Và trên hết, anh muốn nghề trang điểm hóa trang được xã hội công nhận là một nghề lao động bằng mồ hôi, chất xám và sự sáng tạo thực sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại