Bỏ Đại học về quê mưu sinh, nam thanh niên tử vong khi lặn biển

Gia Hưng |

Phải bỏ Đại học về quê mưu sinh, trong lúc lặn biển Thuật bất ngờ gặp sự cố và tử vong thương tâm.

Sáng 24/8, ông Nguyễn Văn Giáp - Trưởng công an xã Thạch Bằng (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 1 nam thanh niên tử vong trong lúc lặn biển mò ngao.

Danh tính nạn nhân là Trần Hữu Thuật (SN 1995, trú thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng).

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 23/8, Thuật cùng một số người cùng đi thuyền ra biển ở Lạch Kèn (thuộc xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để lặn bắt ngao. Lúc lặn xuống, Thuật được gắn vòi oxy

Trong lúc Thuật đang lặn dưới biển nhưng phía trên thuyền có gắn vòi oxy lại di chuyển nơi khác khiến vòi cấp khí bị gấp. Do mới tập lặn nên Thuật không kịp xử lý tình huống dẫn đến bị ngạt và tử vong dưới nước.

Ông Trần Hữu Minh (SN 1959), bố của nạn nhân đau đớn: "Nhà nghèo, nó phải bỏ học đại học về nhà đi biển để nuôi gia đình. Nó mới đi được hơn 10 ngày thì gặp nạn, đau đớn quá".

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây Thuật là sinh viên học Đại học mỏ địa chất ở Hà Nội. Sau hai năm học, do bố bị tai nạn lao động, mẹ đau yếu không có tiền nuôi em ăn học nên Thuật bỏ học về quê mưu sinh nuôi gia đình.

Sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền xã Thạch Bằng cùng người dân đã đến chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua đau buồn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại