Lĩnh án 12 năm tù vì bực chuyện cũ cầm dao chém người

HỒNG TRÂM |

Sau khi đi nhậu về, ông Chính tiếp tục chửi gia đình ông Trí về việc nợ tiền công. Lúc này, Kha (là cháu ông Trí) nghĩ đến việc trước đây ông Chính chửi bới và đòi đánh mình nên tức giận cầm dao chém ông Chính.

Ngày 23-8, tại Trung tâm văn hóa huyện Lộc Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án về tội giết người đối với bị cáo Lê Hữu Kha (sinh năm 1992, ở Hương Sơn, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), hiện tạm trú tại xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Trước đó vào tháng 8-2015, Ngô Quốc Chính (sinh năm 1963, ngụ xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) làm thuê cho gia đình ông Lê Hữu Trí (cùng ngụ xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) được khoảng bảy ngày nhưng gia đình ông Trí chỉ trả tiền công 600.000 đồng (tương đương sáu ngày công).

Do đó, giữa ông Chính và ông Trí xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần ông Chính chửi bới gia đình ông Trí.

Khuya 17-9-2015, sau khi đi nhậu về, ông Chính tiếp tục chửi gia đình ông Trí về việc nợ tiền công.

Lúc này Kha (là cháu ông Trí) đang mổ bò ở phía sau nhà ông Trí, nghe tiếng chửi của ông Chính, Kha nghĩ đến việc trước đây ông Chính chửi bới và đòi đánh mình nên Kha cầm con dao chặt xương bò đến nhà ông Chính và chém ông nhiều nhát.

Khi ông Chính gục xuống đất thì Kha dừng tay. Sau đó, Ông Chính được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết luận giám định của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Bình Phước, ông Chính bị tổn thương cơ thể là 50%.

Tại phiên Tòa xét xử, bị cáo Lê Hữu Kha đã thành khẩn khai báo, cúi đầu nhận tội. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt Kha 12 năm tù giam về tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại