Phần thi tài năng đặc biệt của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016

Linh Ánh |

Có đủ các tài lẻ về đàn, vẽ, múa… song Phùng Bảo Ngọc Vân (SBD 268) lại chọn một sản phẩm khoa học của chính mình để dự thi "Người đẹp tài năng", khiến không ít người bất ngờ.

Tối qua (21/8), phần thi "Người đẹp tài năng" diễn ra sôi nổi và thu hút nhờ các thí sinh đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thể hiện tài năng của mình.

Trong khi các thí sinh đa số chọn tài năng nghệ thuật như múa, hát, diễn kịch… thì Phùng Bảo Ngọc Vân chọn cách khác biệt. 

Cô mang tới cuộc thi dự án khoa học do chính mình sáng tạo để thuyết trình trước ban giám khảo: Sản phẩm khoa học giúp tăng năng suất của pin năng lượng mặt trời.

Phần thi tài năng đặc biệt của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016 - Ảnh 1.

Thí sinh Phùng Bảo Ngọc Vân mang tới phần thi tài năng điều bất ngờ với nhiều người

Với sản phẩm này, Ngọc Vân hi vọng cuộc sống của người dân buôn K’rang, xã Dur K’măn, huyện Krông Ana thuộc tỉnh Đắk Lắk trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là sản phẩm từng giúp Ngọc Vân đoạt huy chương Vàng tại Triển lãm Sáng chế kỹ thuật quốc tế tại Malaysia năm 2015.

Trước đó, trong dự án "Người đẹp nhân ái", Ngọc Vân từng thực hiện dự án "Mang nước sạch về buôn làng" tại tỉnh Đắk Lắk. 

Trong phần chia sẻ với ban bình luận, người đẹp 19 tuổi đã rơi không ít nước mắt khi kể về hoàn cảnh khó khăn, thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu của bà con Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Vì vậy, ngoài dự án nước sạch, Ngọc Vân còn tiết lộ những ấp ủ khác của mình dành cho người dân nơi đây. Cô mong muốn trong tương lai mình sẽ có cơ hội áp dụng mô hình tưới tiêu tự động, lấy nước từ giếng khoan, sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, hướng đến cuộc sống xanh, sạch và hiện đại cho bà con nông dân. 

Phần thi tài năng đặc biệt của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016 - Ảnh 2.

Ngọc Vân được chú ý tại cuộc thi HHVN với thành tích học tập "khủng".

Và phần thi "Người đẹp tài năng" chính là cơ hội để Ngọc Vân hoàn thành tiếp sản phẩm khoa học của mình, để giúp đỡ người dân Đắk Lắk.

Trước câu hỏi "Vì sao không chọn các tài năng nghệ thuật như đàn, vẽ, múa…như một trong những thế mạnh của mình", Phùng Bảo Ngọc Vân cười chia sẻ: "Em cho rằng, tài năng là khái niệm bao gồm rất nhiều lĩnh vực. 

Trong đó không chỉ có tài năng về nghệ thuật mà còn có khoa học, giáo dục, kinh tế… Em muốn những gì mình nghiên cứu và ứng dụng sẽ có lợi ích lâu dài, bền vững cho cộng đồng".

Theo học khoa Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương, Phùng Bảo Ngọc Vân ấp ủ ước mơ thành lập một tập đoàn xuất khấu nông sản, dựa trên nền tảng là những ứng dụng khoa học của mình và các nhà khoa học trẻ.

Phần thi tài năng đặc biệt của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016 - Ảnh 3.

Người đẹp 19 tuổi chia sẻ: "Nước mình là nước nông nghiệp, rất có lợi thế về địa hình, đất đai, khí hậu… để phát triển ngành xuất nhập khẩu nông sản.

 Nhưng hiện tại thì em thấy hơi tiếc, vì hàng nông sản của mình chưa đạt chất lượng về tưới tiêu, phân bón, nguồn nước…

 Em cũng hi vọng là mình có thể tìm hiểu để hỗ trợ khắc phục nguyên nhân đó cho người nông dân Việt Nam. Hoặc là hỗ trợ người dân kết nối với thị trường nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại