TQ đã xây xong đài phát thanh khí tượng trái phép ở biển Đông

Thủy Thu |

Trung Quốc tuyên bố vừa hoàn thành (trái phép) một đài phát thanh khí tượng ở đảo Phú Lâm, và sẽ xây thêm một đài khác tại đá Chữ Thập, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 19/8, trả lời phỏng vấn Đài Phượng Hoàng (Hồng Kông), Cục trưởng Cục khí tượng Trung Quốc Trịnh Quốc Quang tiết lộ, Bắc Kinh vừa hoàn thành xây dựng (phi pháp-PV) một đài phát thanh khí tượng tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.

Đài này sẽ được phát thanh bằng hai ngôn ngữ Anh - Trung.

Tại đảo Phú Lâm, Trung Quốc đang duy trì trái phép một trạm quan trắc khí tượng với hệ thống quan sát trên mặt đất, quan sát trên không, quan sát khí hậu và trạm radar. Bắc Kinh "vỗ ngực" tự đắc gọi đây là "trạm quan trắc quan trọng nhất và an toàn nhất trên thế giới".

Ngoài ra, Trịnh cho biết, Trung Quốc sắp xây dựng (phi pháp) thêm một đài phát thanh khác trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trịnh huênh hoang cho rằng, dự án này hoàn thành sẽ giúp Trung Quốc phủ sóng thông tin toàn bộ khu vực biển Đông.

Đặc biệt, trong thời gian tới, Bắc Kinh còn có thể xây dựng thêm các thiết bị dự báo khí tượng hiện đại khác nhằm hoàn thiện hệ thống quan trắc và phục vụ cho công tác nghiên cứu khí hậu tại biển Đông.

Trịnh Quốc Quang lấp liếm bao biện, các dự án này nhằm mục đích "truyền tải những thông tin thời tiết 'có lợi' cho ngư dân các nước xung quanh và 'đảm bảo an toàn hàng hải'".

Sau khi bị Tòa trọng tài thường trực (PCA) ra phán quyết bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" cũng như phủ nhận cái gọi là "chủ quyền lịch sử trên biển Đông", Trung Quốc liên tục có những động thái hung hăng gây hấn nhằm đáp trả phán quyết.

Nước này đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật trên biển Đông từ ngày 19 - 21/7, hay cấp chứng minh thư và giấy cư trú phi pháp cho một số cá nhân ở cái gọi là "thành phố Tam Sa" nằm trên đảo Phú Lâm của Việt Nam.

Bắc Kinh còn thuê màn hình quảng cáo và phát đoạn video tuyên truyền xuyên tạc trắng trợn về "chủ quyền biển Đông" tại quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua.

Đảo Phú Lâm là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và là đảo tự nhiên lớn nhất trong cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hiện nay, Trung Quốc đang chiếm đóng phi pháp hòn đảo này.

Trên đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã xây dựng trái phép một đường băng dài 3.000 mét và một cảng nước sâu dài 1.000 mét.

Trung Quốc cũng tổ chức trái phép hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh như một "thị xã", nhằm phục vụ mục đích quốc phòng và kinh tế của Trung Quốc ở biển Đông.

Ngày 30/3/2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi công khai thừa nhận, Bắc Kinh đã bố trí (phi pháp) tên lửa chống hạm YJ-62 ở đảo Phú Lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại