Trung Quốc từng phát ngôn "không tin nổi" về vấn nạn doping

Đoàn Dự |

Doping đã và vẫn đang là vấn nạn nghiêm trọng trong thể thao Trung Quốc nhưng ít ai ngờ, họ từng nói về điều này theo cách rất… "vô tội"!

Cách đây ít hôm, nữ kình ngư Trung Quốc, Chen Xinyi bất ngờ bị xác định dương tính với doping. Chất cô bị cáo buộc sử dụng là hydrochlorothiazide, có tác dụng lợi tiểu, giảm cân và tăng khả năng phản xạ.

Hiện Chen Xinyi đang khiếu nại lên Hội đồng Olympic quốc tế IOC để mong được kiểm tra lại mẫu thử B, với hy vọng được xóa án. Nhưng tạm bỏ qua các diễn biến về Chen Xinyi, có một thông tin đáng nói hơn.

Trung Quốc từng phát ngôn không tin nổi về vấn nạn doping - Ảnh 1.

Chen Xinyi đang cố cứu vãn tình thế bằng cách mong IOC thử mẫu B của mình.

Đó là, kể từ những năm 1980, Trung Quốc đã bắt đầu các chiến dịch "càn quét" doping, trong đó trọng điểm đánh vào môn bơi lội, có nhiều vấn đề nhất. Nhưng theo năm tháng, doping có vẻ không dừng lại ở bơi lội Trung Quốc, mà đang diễn biến khó lường hơn.

Trường hợp của nữ kình ngư Chen Xinyi đáng chú ý mới là lần đầu tiên bơi lội Trung Quốc bị phát hiện doping tại sân chơi thể thao danh giá nhất hành tinh, Olympic.

Và năm 2012, hãy xem Chen Zhangho, bác sĩ dẫn đội Olympic Trung Quốc đi thi đấu tại 3 kì Thế vận hội Los Angeles, Seoul và Barcelona nói gì.

Theo vị bác sĩ này, Chính Liên Xô (cũ), Mỹ và Pháp phải có trách nhiệm trong việc doping tràn lan vào thể thao Trung Quốc.

Trung Quốc từng phát ngôn không tin nổi về vấn nạn doping - Ảnh 2.

Trung Quốc đưa Sun Yang, một kình ngư từng dính tới doping thi đấu tại Rio 2016.

Như đã nói ở trên, các cuộc "càn quét" doping được chính phủ Trung Quốc thực hiện trong thập niên 1980 và 1990 đưa đến 1 kết luận rằng, đó là hậu quả của việc hợp tác, giao lưu văn hóa, công nghệ hiện đại với nước ngoài.

Tức các cơ quan chống doping Trung Quốc, hay bác sĩ Chen Zhangho đều cáo buộc chính các nước mạnh bên ngoài có lỗi trong việc VĐV của đất nước đông dân nhất thế giới dính vào tiêu cực, bằng việc "nói dối" về tác dụng của chất kích thích.

"Chúng tôi đã mù quáng và tin họ như những kẻ ngu ngốc" - Chen Zhangho nói.

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc thì khẳng định rằng, chỉ có rèn luyện mới là chìa khóa dẫn tới thành công, chứ không phải doping.

Nhưng sau những phát ngôn như thế, Trung Quốc lại vừa có nữ kình ngư đầu tiên bị phát hiện dùng doping ở Olympic…

Từ năm 1990 đến 1998, đã có 28 VĐV Trung Quốc dương tính với chất kích thích. Tại giải vô địch bơi thế giới năm 1994, các kình ngư Trung Quốc giành tới 12/16 HCV, thiết lập 5 kỉ lục thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại