Đáng sợ: Nước bể bơi thi đấu Olympic có mùi thối như ai đó "xì hơi"

Don Juan |

VĐV nhảy cầu người Đức Stephan Feck khẳng định không chỉ màu nước ở bể bơi thay đổi, mà nó còn bốc lên một mùi khó ngửi.

Hôm 9/8, một sự việc vô cùng hi hữu đã xảy ra ở Olympic Rio 2016. Theo đó, nước trong bể bơi phục vụ cho môn nhảy cầu đột nhiên chuyển sang màu xanh nhờ nhờ, trong khi các bể bơi khác thì vẫn "bình yên vô sự".

Đáng sợ: Nước bể bơi thi đấu Olympic có mùi thối như ai đó xì hơi - Ảnh 1.

Màu sắc 2 bể bơi khác nhau một trời một vực.

Ban tổ chức Olympic Rio 2016 đã đảm bảo với công chúng cũng như các vận động viên rằng màu nước xanh lá kia hoàn toàn an toàn, nhưng họ không thể giải thích tại sao nước lại đột ngột chuyển màu chỉ sau một đêm như thế.

Một số chuyên gia đưa ra nhận định rằng có thể do hệ thống lọc bị kẹt, hoặc do bể không được xử lý với đủ lượng clo, vô tình tạo điều kiện để tảo có thể sinh sôi nảy nở trong nước và gây ra hiện tượng trên.

Đáng sợ: Nước bể bơi thi đấu Olympic có mùi thối như ai đó xì hơi - Ảnh 2.

Mọi việc càng trở nên khó khăn cho nước chủ nhà khi vào hôm 13/8, VĐV nhảy cầu người Đức Stephan Feck tuyên bố trên trang cá nhân rằng anh phát hiện bể bơi bốc lên một mùi hôi thối khó chịu. 

Trước đó, bể bơi phục vụ môn nhảy cầu đã được đóng cửa để xử lý và theo lời Stephan Feck thì không hiểu tại sao nó lại phát ra mùi hương giống như ai đó "xì hơi".

Đáng sợ: Nước bể bơi thi đấu Olympic có mùi thối như ai đó xì hơi - Ảnh 3.

VĐV Stephan Feck (trái) phát hiện ra bể bơi bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ngoài bể bơi này thì khu thi đấu dưới nước phục vụ môn polo cũng đang gặp vấn đề. Theo các VĐV thì họ cảm thấy khó cay mắt khi thi đấu dưới nước. Nguyên do có thể do lượng clo được hòa vào trong nước nhiều hơn tiêu chuẩn cho phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại