Ngã xuống cầu, hai mẹ con thương vong

Bá Mạnh |

Di chuyển qua cầu, cả hai mẹ con ngã xe rơi xuống nước. Một người dân phát hiện sự việc lập tức ứng cứu, tuy nhiên chỉ cứu được con còn người mẹ xấu số bị nước nhấn chìm.

Chiều 12/8, Ông Thân Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng cùng ngày trên địa bàn xã đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một người tử vong.

Theo đó, khi chị Nguyễn Thị Phương (33 tuổi) chạy xe máy chở theo con trai Hoàng Văn Quê (3 tuổi) di chuyển trên tuyến đường liên xã.

Khi đi qua khu vực cầu Mới (ranh giới giữa xóm Khánh Sơn và Trung Sơn) thì bị ngã xuống rào nước bên dưới.

Ngay khi xảy ra sự việc, một người dân đã phát hiện và lập tức lao tới ứng cứu. Tuy nhiên dòng sông sâu, nước chảy mạnh nên chỉ cứu được bé trai còn chị Phương bị nước nhấn chìm.

Đến trưa cùng ngày, thi thể chị Phương mới được tìm thấy và vớt lên bờ.

Lãnh đạo địa phương cho hay, cây cầu Mới này được xây dựng từ hàng chục năm nay, dài khoảng 15 m, rộng 4,5 m, không có lan can hai bên, sông sâu 1,7 m.

Cầu đã xuống cấp, xã đã nhiều lần tu sửa và kiến nghị lên huyện nâng cấp.

Hiện, Công an xã Sơn Lộc đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại