Nhân viên cũ lao vào phòng bịt miệng bà chủ, cướp tài sản

Minh Toàn |

Làm việc tại khách sạn gần 1 tháng, Tín xin nghỉ rồi quay trở lại dùng dao khống chế bảo vệ và bà chủ, cướp tài sản 1 cách táo bạo.

Ngày 11/8, công an Q.12, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thiện Tín (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra làm rõ về hành vi "cướp tài sản".

Trước đó, Tín là nhân viên bảo vệ của khách sạn H thuộc P.Tân Thới Hiệp, Q.12 được gần 1 tháng thì xin nghỉ.

Tối ngày 8/8, do thiếu tiền tiêu xài y nảy sinh ý định cướp tài sản. Tín thuê xe ôm đi mua 1 con dao thái lan, 1 con dao có bản rộng 5cm cùng một cây kéo, 1 cuộn băng keo và 4 sợi dây bằng cao su.

Nhân viên cũ dùng dao khống chế bảo vệ, bà chủ cướp tài sản - Ảnh 1.

Tang vật công an thu giữ được.

Đến rạng sáng ngày 9/8, Tín đến khách sạn, trèo qua cổng vào trong. Thấy anh T đang ngủ ở quầy lễ tân liền dùng dao, kéo uy hiếp rồi lấy băng keo quấn chặt 2 tay, mắt, miệng, dùng dây trói anh T lại.

Tín vào phòng bà H- chủ khách sạn, thấy bà cùng cậu con trai nhỏ đang nằm. Bà H thức giấc nhưng hoảng sợ không dám kêu la và nhận ra người nhân viên cũ của mình. Bà H hỏi nhưng Tín im lặng không trả lời.

Nam thanh niên đi lại đầu giường lấy 2 chiếc ĐTDĐ Iphone, bà H xin lại sim và được tháo trả. Tín lục bóp lấy tiền, thấy chú heo đất ở tủ quần áo, Tín đập vỡ lấy tiền. Đối tượng dùng băng keo dán miệng, dùng dây trói bà H rồi mở cổng đi về khách sạn ở Q.Gò Vấp. Toàn bộ tiền Tín cướp được khoảng 6.5 triệu đồng.

Sau đó, bà H trình báo Công an. Tiến hành truy xét, Công an đã phát hiện mời Tín về trụ sở làm việc.

Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại