Diễn viên "Hương phù sa": Người lấy chồng đại gia, kẻ vất vả đường tình

Nhân Sư |

Họ đều có những ngã rẽ riêng của mình.

Bộ phim truyền hình dài 29 tập “Hương phù sa” của đạo diễn Võ Tấn Bình đã từng "gây bão" khi lên sóng vào năm 2006.

Lấy bối cảnh cuộc sống ở miền đồng bằng sông nước, phim đã thu hút khán giả theo dõi mỗi ngày vì nội dung kịch tính kết hợp với sự lãng mạn và cảnh đẹp nên thơ.

Thành công của phim còn nằm ở cách xây dựng tính cách những người dân vùng sông nước gần gũi và chân thật.

Dàn diễn viên tham gia như Tăng Thanh Hà, Trương Minh Quốc Thái, Kim Hiền… cũng góp phần làm nên thành công của phim và trở thành sao tên tuổi. 10 năm trôi qua, những diễn viên tham gia phim giờ ra sao, hãy cùng 2Sao điểm qua nhé:

Diễn viên Hương phù sa: Người lấy chồng đại gia, kẻ vất vả đường tình - Ảnh 1.

“Hương phù sa” thu hút khán giả trẻ theo dõi khi trình chiếu năm 2006

Tăng Thanh Hà

Diễn viên Hương phù sa: Người lấy chồng đại gia, kẻ vất vả đường tình - Ảnh 2.

Được xem là “Ngọc nữ” của showbiz Việt với nét đẹp thuần khiết và cuốn hút, “Hương phù sa” là vai nữ chính thứ hai của cô sau “Dốc tình”.

Khi tham gia phim này thì Hà Tăng chỉ mới 18 tuổi vào năm 2004, phim đã mất 2 năm ghi hình và làm hậu kỳ để lên sóng năm 2006.

Vai diễn Út Nhỏ của cô cho đến hiện giờ vẫn được khán giả xem là vai đặc sắc và đáng yêu nhất của Hà Tăng, khi cô hóa thân thành cô gái chính trực, mạnh mẽ và quyết tâm giữ vững nghề đóng ghe xuồng đang suy sụp của gia đình.

Chuyện tình đầy sóng gió của Út Nhỏ và Việt do Trương Minh Quốc Thái đóng cũng là điểm nhấn của phim. Sau bộ phim, cô còn tham gia phim “Bỗng dưng muốn khóc” và cũng đạt được nhiều thành công rực rỡ.

Sau khi kết hôn cùng “đại gia” Louis Nguyễn, cô đã không còn tham gia đóng phim mà chú tâm vào công việc kinh doanh.

Cô cũng sinh cho Louis Nguyễn một “quý tử” kháu khỉnh và không có ý định quay lại làng giải trí.

Trương Minh Quốc Thái

Diễn viên Hương phù sa: Người lấy chồng đại gia, kẻ vất vả đường tình - Ảnh 3.

Vào vai anh chàng kỹ sư Việt đẹp trai, lãng tử, Trương Minh Quốc Thái rất được yêu thích vào thời điểm đó.

Anh chàng Việt trong phim xảy ra chuyện tình tay ba giữa anh, Út Nhỏ và Út Ráng và trải qua nhiều khó khăn, anh và Út Nhỏ mới đến được với nhau.

Trương Minh Quốc Thái sau 10 năm đã có nhiều thay đổi, khi anh là tên tuổi thực lực bảo chứng thành công cho phim truyền hình.

Anh luôn tự tìm tòi và thử thách bản thân ở nhiều vai diễn khác nhau, mang tới sự đa dạng trong diễn xuất cho khán giả.

Hiện tại anh vẫn đơn thân lẻ bóng, chỉ chú tâm vào công việc và khán giả vẫn mong anh tìm được một nửa của mình sớm.

Kim Hiền

Diễn viên Hương phù sa: Người lấy chồng đại gia, kẻ vất vả đường tình - Ảnh 4.

Có thể nói Út Ráng là vai diễn làm nên tên tuổi của Kim Hiền, bởi cô đã thể hiện rất tốt một nhân vật đáng ghét với những tính cách nông nổi, bồng bột, thường xuyên giữ “phá hoại” trong phim.

Vướng vào cuộc tình tay ba, gây đau khổ cho Út Nhỏ, cuối cùng Út Ráng cũng đã biết rút lui để Út Nhỏ và Việt đến với nhau.

Ngoài đời, Kim Hiền và Hà Tăng là đôi bạn thân thiết và luôn quan tâm lo lắng cho nhau. Sự nghiệp diễn xuất của Kim Hiền tuy không quá nổi bật nhưng lại ổn định.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc với DJ Hoàng Phong, Kim Hiền đã trải qua một giai đoạn u ám và buồn bã.

Sau đó cô đã gặp Andy – người chồng hiện tại – và lên xe hoa lần thứ hai. Khán giả mừng cho cô khi hiện Kim Hiền đang sống hạnh phúc và vui vẻ cùng chồng và các con.

Minh Thư

Diễn viên Hương phù sa: Người lấy chồng đại gia, kẻ vất vả đường tình - Ảnh 5.

Một nữ diễn viên khác được khán giả nhớ đến trong phim là Minh Thư. Sau sự thành công bất ngờ của phim điện ảnh “Gái nhảy”, Minh Thư đã lên hàng sao và nhận được nhiều lời mời đóng phim.

Vai Quyên trong “Hương phù sa” tuy chỉ là vai phụ với tính tình chanh chua khó chịu, tuy nhiên cô vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi diễn xuất có chiều sâu và sống động.

Cuộc sống ngoài đời của Minh Thư không được suôn sẻ, khi cuộc hôn nhân của cô và người chồng trẻ gốc Bắc nhỏ hơn cô tới 9 tuổi bị gia đình bên chồng phản đối.

Cô đã ly hôn với người này và một mình nuôi con, đồng thời cô cũng rút lui khỏi màn ảnh và giới showbiz để chăm lo cho con.

Huỳnh Anh Tuấn

Diễn viên Hương phù sa: Người lấy chồng đại gia, kẻ vất vả đường tình - Ảnh 6.

Là nhân vật phản diện chính của phim, Hoàng là con trai lớn của nhà Út Nhỏ.

Bản tính lười nhác, tham lam, không lo làm ăn mà chỉ muốn hưởng thụ, Hoàng đã đẩy gia đình vào cảnh long đong và Út Nhỏ phải gánh lấy gia đình trong khó khăn.

Cặp kè với Quyên vì gia thế giàu có của cô nàng, Hoàng còn âm mưu độc chiếm xưởng ghe thuyền của nhà mình vì nghe tin Út Nhỏ đã gầy dựng lại thành công.

Đây có thể xem là vai phản diện ấn tượng của Huỳnh Anh Tuấn bởi sự xấu xa và tiểu nhân của nhân vật này. Huỳnh Anh Tuấn hiện vẫn tham gia diễn xuất và thường vào vai những ông chủ tịch giàu có hay xã hội đen độc ác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại