Báo Hàn Quốc: Triều Tiên cử đặc vụ "săn" người Hàn Quốc ở ĐNÁ

Thủy Thu |

Báo Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên lên kế hoạch tấn công người Hàn Quốc và công dân Triều Tiên đào tẩu trốn ở nước ngoài.

Gần đây, một số hãng truyền thông lớn của Hàn Quốc như JoongAng Daily, Yonhap... đồng loạt dẫn lời quan chức nước này tiết lộ, nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa trực tiếp ra lệnh tấn công người Hàn Quốc cũng như những công dân đào tẩu Triều Tiên.

Trung Quốc và một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á sẽ là địa bàn tấn công trọng yếu của cơ quan tình báo Bình Nhưỡng.

"Đây là những nước vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, đồng thời cũng là điểm đến của những công dân Triều Tiên đào tẩu", nguồn tin trên cho biết.

Mục tiêu tấn công của kế hoạch nhằm vào các phái đoàn ngoại giao, văn phòng của các tổ chức, lưu học sinh, du khách và người Hàn Quốc định cư ở các nước này.

Cụ thể hơn, các mật vụ Triều Tiên được cho là sẽ mở một loạt những cuộc tấn công nhằm vào các tổ chức tôn giáo và dân sự đang hỗ trợ công dân nước này đào tẩu cũng như khách du lịch và người Hàn Quốc định cư tại Campuchia.

Bên cạnh đó, "các mật vụ này đang có kế hoạch tiếp cận với giới thương nhân Hàn Quốc sinh sống ở Campuchia nhằm bắt cóc và đưa những người này về Bình Nhưỡng", một nguồn tin khác tiết lộ.

Hiện tại có khoảng 5.000 người Hàn Quốc đang sống ở Campuchia, tập trung chủ yếu ở Phnom Penh và Siem Reap, đồng thời đã có gần 400.000 khách du lịch Hàn Quốc đến nước này.

Một số nguồn tin cho hay, động thái này của Kim Jong Un thực chất là để trả đũa vụ mà phía Bình Nhưỡng đã tố Seoul bắt cóc 13 nhân viên nhà hàng nước này vào tháng 4 trước đó.

Do đó, tổ chức tình báo Triều Tiên đang lập những kế hoạch tiến hành tấn công trên để thể hiện lòng trung thành với ông Kim Jong Un.

Các nguồn tin trên cho biết, nhóm tình báo này được chia ra làm nhiều tổ, một tổ thường có khoảng 3 hoặc 4 người. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan tình báo nước này đã cử được hơn 10 tổ ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, Bình Nhưỡng giao mục tiêu tấn công cụ thể cho mỗi tổ và ra lệnh họ "lập tức chấp hành mệnh lệnh".

Chính phủ Hàn Quốc đã kêu gọi người dân của họ đặc biệt chú ý đến an toàn tính mạng khi đi đến các khu vực kể trên.

Trong khi đó, một quan chức của Campuchia cho hay, cơ quan chức năng nước này vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức từ phía Hàn Quốc về vụ việc kể trên.

"Nếu Đại sứ quán Hàn Quốc có yêu cầu chính thức gửi tới chúng tôi thông qua Bộ Ngoại giao, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp tăng cường an ninh", ông này nói.

Hiện cơ quan chức năng Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng về vấn đề này.

Trước đó hôm 27/7, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội nước này đã vớt được rất nhiều túi ni lông nhỏ, bên trong mỗi túi chứa khoảng 10 các tờ truyền đơn với nội dung đe tọa chống Seoul.

Ngược lại, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã dùng "âm mưu xảo quyệt" khi cố tình thả một lượng rắn lớn ở sông Áp Lục, tỉnh Ryanggang, giáp với Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại