Giật dây chuyền lấy tiền trả nợ

LỆ TRINH |

Ngày 26-7, TAND quận 5, TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Hùng Tuấn (sinh năm 1978, hành nghề chạy xe ôm tại TP.HCM) ba năm sáu tháng tù giam vì tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27-1-2016, Tuấn chạy xe máy trên đường Trần Phú, nhìn thấy chị Lâm Thị Thanh Tâm đang đi bộ, trên cổ có đeo dây chuyền (trị giá hơn 2 triệu đồng).

Do thiếu nợ mấy triệu đồng chưa có tiền trả, sợ chủ nợ đến đòi, Tuấn nảy sinh ý định giật dây chuyền bán lấy tiền trả nợ. Tuấn quay lại, áp sát xe, giật dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.

Chị Tâm tri hô cướp, Tuấn giật mình ngã xe và bị quần chúng bắt giữ.

Tòa nhận định bị cáo phạm tội lần đầu, tài sản đã được trả lại cho bị hại và thành khẩn khai báo nên tuyên án như trên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại