Tin mới về sức khỏe cặp song sinh được bác sĩ ra chợ xin từ thiện

Hoàng Đan |

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức, hiện diễn biến sức khỏe của 2 cháu bé song sinh bị dính liền được bác sĩ mang biển ra chợ xin từ thiện vẫn tốt.

Liên quan đến việc BSCKI Nguyễn Ngọc Chung, PGĐ Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên, Hà Giang, cùng đồng nghiệp ra chợ quyên góp tiền giúp 2 cháu bé song sinh, trao đổi với chúng tôi vào sáng nay (16/7), đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, tình hình sức khỏe của 2 cháu vẫn tốt.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức, để có thể đưa ra hướng điều trị thích hợp nhất, các cháu cần làm các xét nghiệm cần thiết.

Hiện vẫn đang trong quá trình thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết nên bệnh viện chưa thể cung cấp thông tin gì thêm. Khi có kết luận chẩn đoán cuối cùng bệnh viện sẽ thông báo.

Còn về tình hình sức khỏe của chị Phàn Thị Thẩy, sinh năm 1996, mẹ của hai cháu, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên thì sau sinh sức khỏe của chị đã ổn định.

Hôm nay là ngày thứ 4 sau sinh và cần phải tiếp tục theo dõi tại khoa Sản bệnh viện. Nếu thuận lợi, 7 ngày sau sinh chị Thẩy sẽ được xuất viện.

Tin mới về sức khỏe cặp song sinh được bác sĩ ra chợ xin từ thiện - Ảnh 1.

Bác sĩ Chung mang biển ra chợ xin từ thiện cho 2 bé song sinh bị dính liền. Ảnh do bác sĩ cung cấp.

Trao đổi với chúng tôi, anh Bàn Văn Thiệp (24 tuổi, dân tộc Dao) là bố của hai cháu cũng cho biết, theo các bác sĩ thông báo thì tình hình sức khỏe của hai cháu vẫn diễn biến tốt và gia đình đang chờ các kết quả xét nghiệm của bệnh viện.

Cũng theo anh Thiệp, hiện mọi chi phí ở viện của 2 bé gia đình chưa phải nộp đồng nào, nên anh cũng bớt lo hơn một chút.

"Tôi chỉ mong hai cháu sớm được phẫu thuật tách rời và bình phục để đưa cháu về quê gần mẹ chăm nuôi. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến", anh Thiệp bày tỏ.

Còn ông Phàn Văn Chài, bố vợ anh Thiệp, đang có mặt tại Bệnh viện Việt Đức cũng chia sẻ, ngay khi biết tin cháu chuyển xuống Hà Nội, gia đình đã chạy vạy, vay mượn anh em bạn bè được 5 triệu đồng.

Cùng với đó, các bác sĩ ở Bệnh viện Vị Xuyên đã vận động thêm được một khoản để lo xe cộ, thủ tục cho cháu.

"Gia đình hai đứa chẳng có gì, kinh tế chỉ trông vào 3 sào đồi trồng ngô, giờ hai đứa cháu mà ở viện lâu thì cũng chưa biết phải xoay xở như thế nào", ông Thiệp chia sẻ.

Trước đó, để giúp đỡ gia đình hai cháy, BSCKI Nguyễn Ngọc Chung, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc BVĐK Vị Xuyên cùng bác sỹ bệnh viện đã đứng ra quyên góp tiền cho gia đình sản phụ.

Không chỉ vận động từ chính những cán bộ trong viện, BS Chung đã mang hòm quyên góp ra chợ để xin từ thiện cho 2 bé sinh đôi bị dính liền.

Được biết, số tiền khuyên góp sơ bộ trong ngày hôm đó đã nhận được khoảng 30 triệu đồng.

Theo bác sĩ Chung, để bảo đảm số tiền của chị Thẩy do các nhà hảo tâm quyên góp được minh bạch, BVĐK huyện Vị Xuyên cũng đã giúp chị Thẩy lập một tài khoản tại Ngân hàng NN và PTNT để các nhà hảo tâm có tấm lòng ủng hộ hai cháu.

Sau khi nắm được thông tin, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có văn bản chỉ đạo Bệnh viện Việt - Đức tạo mọi điều kiện hỗ trợ để hai cháu sớm được phẫu thuật tách rơi, ổn định sức khỏe.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho BSCKI Nguyễn Ngọc Chung, Phó giám đốc BVĐK huyện Vị Xuyên, Hà Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong việc vận động quyên góp ủng hộ ca bệnh nhi song sinh dính bụng.

Bộ Y tế sẽ xem xét và tiếp tục khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nghĩa cử cao đẹp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại