Uẩn khúc sau án trảm của CLB V-League

Khánh Sơn |

Sau những lùm xùm ở trận đấu với Hải Phòng tại vòng 14 V- League 2016, lãnh đạo của CLB Đồng Tháp đã siết chặt kỷ luật, trong đó có việc thanh lý hợp đồng với trung vệ Lê Hải Anh.

Cụ thể, sau trận thua ngược Hải Phòng với tỷ số 2-3 trên sân Lạch Tray chiều 3/7, đã có những thông tin nghi ngờ các cầu thủ Đồng Tháp chơi bóng dưới sức mình một cách bất ngờ.

Ở trận đấu nói trên, đội bóng của HLV Trần Công Minh đã sớm dẫn trước 2-0 chỉ sau 26 phút nhờ công của Samson và Nguyễn Thiện Chí. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, Hải Phòng đã ngược dòng dễ dàng chỉ sau 14 phút, nhờ các pha lập công của Xuân Hùng, Fagan và Đình Bảo.

Trận thua dễ dàng này đã khiến nội bộ Đồng Tháp xào xáo vì những thông tin liên quan việc cầu thủ có dính dáng đến tiêu cực. Tới hôm qua (13/7), CLB Đồng Tháp chính thức họp và thanh lý hợp đồng với cầu thủ gốc Nghệ An - Lê Hải Anh.

Uẩn khúc sau án trảm của CLB V-League - Ảnh 1.

Lê Hải Anh bị CLB Đồng Tháp thanh lý.

Vậy Hải Anh dính dáng đến tiêu cực hay vì lý do nào khác? Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn HLV Trần Công và lấy ý kiến từ cựu cầu thủ của QK4.

Phóng viên: Ông có thể khẳng định một lần nữa, Hải Anh đã bị thanh lý hợp đồng?

HLV Trần Công Minh: Đó là thông tin hoàn toàn toàn chính xác. Quyết định này đã được đưa ra sau khi lãnh đạo và BHL đội Đồng Tháp nhóm họp.

- Một sự việc hết sức nhạy cảm thưa ông, vì mới đây Đồng Tháp đã bị đặt trong vòng nghi vấn, khi để thua ngược Hải Phòng 2-3, dù trước đó đã sớm dẫn 2 bàn?

- Tôi xin nói cho rõ, việc Đồng Tháp chia tay Hải Anh chẳng liên quan gì đến cái gọi là nghi vấn tiêu cực. Và xin phép chúng tôi không bàn về vấn đề này nữa. Nếu quý vị muốn biết và hiểu rõ thì đừng nghe thông tin một chiều.

- Vậy vụ việc Lê Hải Anh thanh lý là vì nguyên do gì?

- Cậu ấy đã chểnh mảng trong việc tập luyện. Ở quãng thời gian nghỉ của V-League 2016 có 26 ngày thì Hải Anh đã nghỉ đến 11 ngày. Trong khi, các đồng đội của cậu ta chỉ nghỉ 4 ngày rồi trở lại tập luyện.

Cụ thể, với lý do làm sổ đỏ, cậu ấy xin nghỉ 7 ngày, sau đó xin thêm 2 ngày rồi 2 ngày nữa. Rất thông cảm với hoàn cảnh của Hải Anh nhưng đội bóng là một tổ chức rất cần kỷ luật. Thông cảm hoài đâu có được. Cứ như vậy, chúng tôi nói ai còn nghe!?

Chưa dừng lại, trước đó, từ ngày 1 đến ngày 3/7 , cậu ta rời khỏi đội bóng mà không lý do. Rõ ràng, Hải Anh đã tự loại mình khỏi cuộc chơi này, chứ chẳng phải CLB Đồng Tháp loại cậy ấy. Đây là một điều hết sức đáng tiếc!

Uẩn khúc sau án trảm của CLB V-League - Ảnh 2.

Hải Anh thật sự có scandal hay chỉ đơn giản là vô kỉ luật?

- Mới đây, Lê Hải Anh đã lên tiếng phản pháo lại những thông tin vô kỷ luật mà CLB Đồng Tháp đưa ra, các ông biết chứ?

- Rõ ràng, Hải Anh đã không dành sự tôn trọng cho CLB. Bản thân cậu ấy cũng bị ảnh hưởng sau những vụ việc như thế này.

Còn việc phản pháo, đó là quyền cá nhân của Hải Anh. Tuy nhiên, cũng mong rằng, giới truyền thông đừng nghe từ một phía. Nếu cơ quan từng là chủ quản của Hải Anh nói đúng, thì cậu ấy sẽ tổn hại danh dự.

Cái gì cũng phải đúng và có khuôn khổ. Ai cũng có quyền tự do phát biểu, nhưng khi đã nói sai rồi thì uy tín càng thấp bởi nó cũng giống như sự bào chữa cho bản thân. Lấy ví dụ, nếu các anh không phỏng vấn chúng tôi, sao biết Hải Anh nghỉ đến 11 ngày?

- Người ta nói, việc Đồng Tháp thanh lý hợp đồng với Hải Anh là để "răn đe" bởi nội bộ đội bóng đang gặp những vấn đề khác nhau, hơn là chuyện chuyên môn?

- Đồng Tháp có thể yếu về chuyên môn nhưng ở một tập thể thì chẳng có một cá nhân nào đặt mình ngoài kỷ luật của CLB. Tôi cũng mong các cầu thủ hiểu và cố gắng hơn nữa vì cái chung, bởi Đồng Tháp đang đương đầu với hoàn cảnh rất khó khăn.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi thẳng thắn!

Uẩn khúc sau án trảm của CLB V-League - Ảnh 3.

Đồng Tháp đã thành "CLB cũ" của Hải Anh.

Hải Anh đã nói gì?

Trước thông tin bị thanh lý vì vô kỷ luật, trung vệ Lê Hải Anh khẳng định: "Không hề có chuyện tôi tự bỏ tập, tự ý về nhà như lãnh đạo CLB đã đề cập.

Chẳng hạn như chuyện tôi nghỉ đến 9 ngày. Ở thời điểm đó, tôi bận về Vinh (Nghệ An) làm thủ tục giấy tờ, trong số ấy dính đúng 2 ngày cuối tuần nên tôi không làm xong, đành phải xin thêm 2 ngày nữa để ở lại làm nốt cho xong. Còn khi trở lại thì tập luyện bình thường.

Trước trận đấu với Hải Phòng, do không được đăng ký nên tôi đã gặp HLV Công Minh để xin về nhà thăm vợ bị bệnh nhưng chỉ được cho phép 1 ngày. HLV Công Minh nói thêm, muốn xin thêm phải xin chú Phước (trưởng đoàn) và được trả lời rằng, nếu HLV Công Minh đồng ý là được.

Tôi đã về nhà, sau đó thấy mình sai nên đã chủ động gặp lãnh đạo để giải thích và xin lỗi. Mọi việc chỉ có thế mà thôi nhưng có vẻ nó đã đi quá xa so với những gì người ta nghĩ về tôi".

Từng nghỉ 3 trận vì vào bóng thô bạo

Ở trận thua 0-4 trước Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả tại vòng 8 V-League (ngày 30/4), Hải Anh đã có pha bỏ bóng, đạp thẳng vào bụng tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Với hành vi phản cảm này, trung vệ của Đồng Tháp đã phải lãnh "án nguội" từ Ban Kỷ luật VFF, đó là bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ 3 trận kế tiếp.

Cũng kể từ thời điểm này, Lê Hải Anh đã bị Đồng Tháp đày trên băng ghế dự bị, thậm chí không được đăng ký thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại