Say rượu, chồng tưới xăng lên người vợ châm lửa đốt

Ngọc Tú |

Bị vợ trách mắng sau khi đi nhậu về, Việt bực tức nên đã lấy xăng tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Chiều tối 12/7, ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc chồng say rượu đổ xăng lên người vợ châm lửa đốt. Hậu quả đã khiến người vợ thương tích nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào rạng sáng ngày 12/7, đối tượng Lê Xuân Việt (34 tuổi, trú tại xã Sơn Hồng) đi uống rượu với bạn. Trở về nhà trong tình trạng ngà men say, Việt bị vợ mình là Nguyễn Thị H (30 tuổi) trách mắng.

Quá bực tức, đối tượng nói lại rồi trong lúc tức giận Việt vào nhà lấy xăng tưới lên người vợ châm lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, hàng xóm xung quanh chạy sang thì thấy người chị H đang bị ngọn lửa bao trùm, ngùn ngụt cháy. Ngay lập tức, người dân đến dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do vết bỏng nặng, cùng ngày, chị H đã phải ra Hà Nội để tiếp tục cấp cứu điều trị.

Người dân địa phương cho biết, hoàn cảnh của vợ chồng chị H rất khó khăn và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã đến hiện trường lập biên bản điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại