Bí mật đảo hoang nơi có 400.000 sinh vật gây chết người sinh sống

Trang Ly |

Được xem là "nghĩa địa" đáng sợ nhất thế giới, đảo hoang này có hàng nghìn sinh vật dài hơn 1 mét có khả năng phá hủy cơ thể con người.

"Địa điểm kinh khủng nhất thế giới"

Nếu cho bạn định nghĩa thế nào là kinh hoàng và đáng sợ thì bạn có nghĩ ngay đến sự sợ hãi vô hình hay những âm thanh bí ẩn văng vẳng bên tai lúc nửa đêm?

Tôi tin, khi đến hòn đảo nằm hoàn toàn cô lập ở phía Nam Đại Tây Dương này, sự kinh hãi tột cùng sẽ được định nghĩa bằng những thứ rất thật!

Đó là những ánh mắt sắc lạnh cùng sự di chuyển không thể nhẹ nhàng hơn; là những cơn rùng mình đến lạnh sống lưng; là cái chết có thể đến trong vài chục phút, và những cơn đau tột độ đến sau vài giây.

Bí mật đảo hoang nơi có 400.000 sinh vật gây chết người sinh sống - Ảnh 1.

Ánh mắt sắc lạnh... Hình minh họa.

Tại sao vậy?

Được xem là một trong những địa danh đáng sợ nhất trên Trái Đất, hòn đảo có tên Ilha da Queimada Grande thách thức độ gan lì khủng khiếp nhất của những người tự vỗ ngực xem mình là can đảm.

Ngoại trừ các nhà sinh học, các chuyên gia về bò sát thì bạn có dám cá là chẳng sợ nơi đây không? Hãy từ từ tìm hiểu.

Địa danh mà chúng tôi nhắc đến có một cái tên khác là Đảo Rắn.

Bí mật đảo hoang nơi có 400.000 sinh vật gây chết người sinh sống - Ảnh 2.

Nói thật đi, bạn có dám đến nơi nhung nhúc rắn này để thử độ gan lì?

Có đến 400.000 con rắn cực độc đang "tự tung tự tác" tại hòn đảo chỉ rộng 43 hecta của Ilha da Queimada Grande (Đảo Rắn), một hòn đảo của Brazil, nằm cách bờ biển São Paulo 35 km.

Nếu như không có 400.000 loài sinh vật luôn gây những nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trên thế giới này cư ngụ, thì "thiên đường" biển xanh nắng vàng Ilha da Queimada Grande chắc chắn đã thu hút hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm.

Bí mật đảo hoang nơi có 400.000 sinh vật gây chết người sinh sống - Ảnh 3.

"Thiên đường" ẩn chứa sự chết chóc - Ilha da Queimada Grande.

Bởi vậy mới nói, ngoài những nhà sinh vật học và người canh gác ngọn hải đăng, hòn đảo không hề có một bóng dân thường sinh sống.

Bí mật đảo hoang nơi có 400.000 sinh vật gây chết người sinh sống - Ảnh 4.

Đội nghiên cứu của Discovery Channel's đến Đảo Rắn nghiên cứu.

Listverse thậm chí còn bình chọn Đảo Rắn (Snake Island) là địa điểm kinh khủng nhất thế giới. Kinh khủng tới mức, vùng ô nhiễm phóng xạ Chernobyl (Ukraina) cũng... không là gì!

Truyền thuyết kể lại rằng...

Vì có quá nhiều con rắn cực độc sinh sống tại đây và không có một bóng người cư ngụ mà người dân Brazil đã truyền tai nhau về câu chuyện kinh hoàng.

Vào một đêm mưa gió, gia đình người canh gác ngọn hải đăng đã bị hàng trăm con rắn cực độc hung hãn tấn công.

Bí mật đảo hoang nơi có 400.000 sinh vật gây chết người sinh sống - Ảnh 5.

Hình mang tính chất minh họa.

Chúng phá vỡ cửa kính gia đình ông buộc họ phải tìm cách thoát khỏi nhà và chạy trốn lên thuyền, trở về đất liền.

Thế nhưng, đó chỉ là kế hoạch vì chưa kịp chạy thì đã bị đàn rắn trăm con cắn và bơm nọc độc khiến họ phải chết trong đau đớn, sợ hãi.

Kể từ đó đến nay, lực lượng Hải quân Brazil kiểm soát chặt chẽ những người đến hòn đảo đáng sợ này.

"Vua" của Đảo Rắn

Rắn hổ lục đầu vàng (tên khoa học là Bothrops insularis), một trong những loài rắn cạn độc nhất trên thế giới, được mệnh danh là "Vua" của Đảo Rắn.

Bí mật đảo hoang nơi có 400.000 sinh vật gây chết người sinh sống - Ảnh 6.

Rắn hổ lục đầu vàng - Vua của Đảo Rắn.

Bí mật đảo hoang nơi có 400.000 sinh vật gây chết người sinh sống - Ảnh 7.

Không chỉ bởi chúng chiếm số lượng cực lớn (đến nỗi, cứ 1 mét vuông lại có 5 con hổ lục đầu vàng) mà còn vì Đảo Rắn là nơi duy nhất trên Trái Đất có loại rắn này sinh sống.

Chưa hết, hổ lục đầu vàng sở hữu nọc độc khủng khiếp, mạnh gấp 5 lần so với các loài rắn trên đất liền.

Chỉ một cú táp của chúng thôi cũng giết chết một người trưởng thành, khỏe mạnh sau khi phá hủy cơ thể và làm tan thịt nạn nhân.

Bí mật đảo hoang nơi có 400.000 sinh vật gây chết người sinh sống - Ảnh 8.

Nọc độc của hổ lục đầu vàng có thể phá hủy cơ thể con mồi.

Nỗi đau đến từ nọc độc xuất hiện chỉ vài giây sau khi nạn nhân bị cắn. Nạn nhân ngay lập tức bị suy thận, xuất huyết não, chảy máu nội tạng, hoại tử rồi dần dần rơi vào hôn mê và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Sở dĩ, các nhà khoa học kết luật rắn hổ lục đầu vàng có khả năng phá hủy và làm tan cơ thể người và các loài động khác là vì trong nọc độc của chúng chứa chất độc Hemotoxin làm ăn mòn thịt và mô.

Loại nọc độc này không chỉ "tiễn" nạn nhân về cõi chết nhanh chóng mà còn giúp hổ lục đầu vàng dễ dàng nuốt con mồi hơn.

Nọc độc, sự cô lập và nhung nhúc rắn độc ở khắp nơi đã biến Ilha da Queimada Grande trở thành "nghĩa địa" đáng sợ bậc nhất thế giới!

Đọc xong những thông tin, mà chỉ tưởng tượng thôi đã thấy lạnh người này, bạn có còn muốn đến đây một lần không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại