GĐ BV Nhi đề nghị CA làm rõ việc "bảo vệ móc ngoặc với xe dù"

Hoàng Đan |

PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khi theo dõi các clip được đăng tải, cá nhân ông cũng rất bức xúc và phẫn nộ.

Vụ việc bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương chặn xe cứu thương khiến một bệnh nhi tử vong trên xe trong lúc đưa về nhà đang gây bức xúc trong dư luận.

Chị Hoàng Thị Soa (mẹ bệnh nhi) phản ánh việc, khi chưa có ý định đưa con về nhưng chị đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ cung cấp dịch vụ thuê xe chở về quê và được thông báo giá là 5,8 triệu đồng nếu không có y tá đi cùng, khoảng 7 triệu đồng nếu có y tá đi cùng kèm bình thở.

Sau khi từ chối không thuê xe từ số điện thoại đó mà thuê xe cứu thương từ Nghệ An chở bệnh nhi ra rồi chở về, khi đưa cháu từ tầng 3 xuống xe thì bị bảo vệ cản trở không cho ra. Đến khi công an tới làm việc thì xe mới được ra...

Về thông tin này, trao đổi với chúng tôi vào sáng nay (8/7), PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, khi theo dõi các clip được đăng tải, cá nhân ông cũng rất bức xúc và phẫn nộ.

Theo Giám đốc đốc BN Nhi Trung ương, về phản ánh của gia đình cũng như thông tin trong các đoạn clip, hiện bệnh viện đã nhờ phía cơ quan công an đang điều tra làm rõ vấn đề này.

"Chúng tôi cũng đã nhờ phía công an tìm hiểu, làm rõ có hay không việc bảo vệ thông đồng với xe dù để vệ chuyển bệnh nhân với giá cao, từ đó, có giải pháp kiên quyết xử lý", ông Hải nhấn mạnh.

GĐ BV Nhi đề nghị CA làm rõ việc bảo vệ móc ngoặc với xe dù - Ảnh 1.

Công văn của BV Nhi Trung ương.

Cũng theo ông Hải, hiện nay bệnh viện chỉ có 3 chiếc xe cứu thương trong khi nhu cầu sử dụng cao hơn rất nhiều.

Do vậy, việc thuê xe cứu thường hầu hết do gia đình người bệnh tự thỏa thuận, bệnh viện không can thiệp.

Về đội ngũ bảo vệ của Công ty AZ tuy không phải nhân sự thuộc quản lý của bệnh viện nhưng hành vi của một số bảo vệ của công ty này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Ông cũng khẳng định bệnh viện không bao che cho bảo vệ bệnh viện, nếu làm không tốt sẽ yêu cầu đình chỉ công tác, cắt hợp đồng. Hiện Công ty AZ có hơn 100 người đang bảo vệ bệnh viện.

Trước đó, ngay sau khi xem video clip trên, ngay trong đêm 6/7, ông Hải đã gọi điện và ra "tối hậu thư" với Công ty AZ.

Theo đó, trong vòng 1 tuần nếu không "thay máu" đội ngũ bảo vệ và không thay đổi hành vi, cách ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thì bệnh viện sẽ chấm dứt hợp đồng bảo vệ với công ty này.

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng bày tỏ sự rất xấu hổ khi nhìn thấy hành vi ứng xử vô văn hóa của bảo vệ trong đoạn clip.

"Chúng tôi thành thực xin lỗi mọi người vì những hành vi đó hoàn toàn không phù hợp với văn hóa của bệnh viện nói chung và của Bệnh viện Nhi Trung ương nói riêng", ông Điển nêu rõ.

Trước đó, sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế có công văn khẩn yêu cầu làm rõ sự việc, chiều tối 7/7, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có công văn báo cáo Bộ Y tế về việc liên quan đến phản ánh bảo vệ của bệnh viện gây khó khăn cho người nhà bệnh nhân đăng trên mạng xã hội và báo chí.

Báo cáo do PGS.TS Lê Thanh Hải- Giám đốc Bệnh viện ký cho biết, ngay sau khi nhận được công văn của bộ y tế yêu cầu làm rõ những nội dung báo chí phản ánh, ngay trong chiều 7/7, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã triệu tập cuộc họp với các bên liên quan và đưa ra các quyết định như:

Yêu cầu Công ty AZ đình chỉ hoạt động của kíp bảo vệ bị phản ánh, chấn chỉnh lại toàn bộ đội ngũ bảo vệ. Nếu Công ty AZ không đảm bảo được chất lượng đội ngũ nhân viên thì sau 1 tuần Bệnh viện sẽ chấm dưt hợp đồng với công ty.

Chia sẻ sự mất mát và bức xúc của gia đình người bệnh khi để xảy ra sự viêc đáng tiếc trên; Họp chấn chỉnh, phê bình nghiêm khắc các phòng, ban có liên quan.

Đồng thời bệnh viện cũng tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để làm rõ những vấn đề còn vướng mắc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại