Dù Trung Quốc phản đối, Obama vẫn gặp Đạt Lai Lạt Ma

NM |

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng vào ngày 15/6 bất chấp những lời cảnh báo từ phía Trung Quốc rằng, cuộc gặp sẽ làm tổn hại quan hệ ngoại giao.

Theo tin từ Reuters, bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng vào ngày 15/6.

Cuộc gặp diễn ra tại thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về việc Bắc Kinh ngày càng quyết đoán và hung hăng khi tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại Đông Á.

Đây là cuộc gặp thứ 4 giữa ông Obama và Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng trong 8 năm qua. Cuộc gặp lần này diễn ra tại phòng Bản đồ thay vì phòng Bầu dục - nơi ông chủ Nhà Trắng thường tiếp đón các nguyên thủ quốc gia.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, việc lựa chọn phòng Bản đồ để tiếp đón ông Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh tính riêng tư của cuộc gặp mặt giữa họ.

Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, tại cuộc gặp, ông Obama đã thúc giục tổ chức “cuộc đối thoại ý nghĩa và trực tiếp” giữa Đạt Lai Lạt Ma và các đại diện của ông với chính quyền Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng và giải quyết những bất đồng.

Trung Quốc coi Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật ly khai nguy hiểm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ sẽ khuyến khích các “lực lượng ly khai”.

Qua đó, ông Lục Khảng thúc giục Washington thực hiện cam kết công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và ngừng ủng hộ Tây Tạng độc lập.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết ông Obama đã khẳng định với lãnh tụ tinh thần này rằng, ông không ủng hộ Tây Tạng độc lập. Tổng thống Obama cũng cảm ơn Đạt Lai Lạt Ma đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân vụ thảm sát đẫm máu tại hộp đem ở Orlando, bang Florida hôm 12/6 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại