BTC Hoa hậu Biển Việt Nam lên tiếng lần cuối chuyện mua bán giải

Thu Văn |

"Nếu ai đó đoán trúng phóc top 3 của Hoa hậu Biển Việt Nam thì cũng giống như bạn chơi sổ số may mắn trúng giải vậy...", đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam chia sẻ.

Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 diễn ra tại Quảng Ninh đã kết thúc cách đây 2 ngày. Tuy nhiên những ồn ào xung quanh cuộc thi này vẫn đang gây xôn xao dư luận.

Tối qua (23/5), Ban tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 đã có cuộc gặp gỡ với giới truyền thông Hà Nội để chính thức lên tiếng về những lùm xùm ầm ĩ này.

BTC Hoa hậu Biển Việt Nam lên tiếng lần cuối chuyện mua bán giải - Ảnh 1.

 Từ trái sang phải: Á hậu 2 Khánh Phương, Hoa hậu Thùy Trang, Á hậu 1 Bảo Như.

Nói về email "tố" Ban tổ chức dàn xếp kết quả và mua bán giải thưởng ngay trước khi đêm chung kết diễn ra vài giờ, ông Lý Minh Tuấn – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam cho biết:

"Ngay lúc bắt đầu cuộc thi đã có tin đồn mua giải rồi và những tin đồn đó rơi vào các bạn thí sinh Huyền Thanh, Quỳnh Mai...

Lúc đầu, chúng tôi tiếp nhận thông tin này khá chậm nhưng khi cho rà soát lại danh sách thì các bạn đó đã bị loại từ bao giờ rồi. Hay sau đó lại có tin đồn Nguyễn Duyên, Kim Ánh sẽ đoạt Hoa hậu nhưng kết quả cũng không phải như vậy.

Thế nên tính chất tin đồn ở đây rất rõ ràng. Tin đồn có từ lúc bắt đầu cuộc thi và sau vài vòng, vài tuần nó lại có những tin đồn khác. Như vậy đó chỉ là sự phán đoán của người xem nên căn cứ vào tin đồn là không nên.

Còn tại sao tin đồn cuối cùng lại đúng thì cá nhân tôi cho rằng, đó là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Chiều 20, chúng tôi đã nhận được tin đó rồi nhưng không quan tâm vì lúc đó rất bận.

Tuy nhiên, tôi cũng có hỏi các anh em trong ê-kíp chương trình, nếu được chọn Hoa hậu thì chọn ai? Và gần như tất cả đều chọn những thí sinh thuộc top 5 hiện giờ.

Chúng tôi có 2 tuần đồng hành cùng các bạn thí sinh, thậm chí ngay khi các em ấy đăng kí thi đã biết ai là người sáng giá rồi, huống hồ sau 2 tuần các em được huấn luyện, được nhắc nhở, rèn rũa thì những ai có tố chất sẽ bật lên luôn cũng giống như bạn nào giỏi thì đỗ đại học thôi không có gì là lạ.

Nên việc phán đoán kết quả chuẩn xác là bình thường.

Qui cách chấm giải của cuộc thi cũng rất chuyên nghiệp, từ vòng sơ khảo đến chung kết, ban giám khảo có không dưới 5 lần tiếp xúc thí sinh chứ không phải chỉ ngồi một chỗ chấm rồi đi về.

Cả ê-kíp và các thí sinh cũng đều ăn tập chung, làm tập chung bên nhau… nên việc quan sát và đánh giá rất dễ. Do vậy nếu ai đó đoán trúng phóc top 3 của Hoa hậu Biển Việt Nam thì cũng giống như bạn chơi sổ số may mắn trúng giải vậy.

Tôi nghĩ đánh giá một cô Hoa hậu nên đánh giá vào chỉ số nhân trắc học, chỉ số gương mặt khả ái, chỉ số trí tuệ hiểu biết vì các bạn ấy đều là sinh viên đại học không cần biết học dốt hay giỏi nhưng đã là sinh viên đại học thì họ đều là trí thức.

Tại sao người đủ yếu tố như thế khi họ đoạt giải lại không thừa nhận lại tin vào tin đồn".

BTC Hoa hậu Biển Việt Nam lên tiếng lần cuối chuyện mua bán giải - Ảnh 2.

 Phần ứng xử ấp úng khiến Phạm Thùy Trang bị cho là chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất.

Trả lời về phần thi ứng xử bị chê tơi bời của Tân Hoa hậu Biển Việt Nam 2016, ông Lý Minh Tuấn thừa nhận, thí sinh Phạm Thùy Trang có câu trả lời chưa thật sự tốt:

" Nhiều người nói rằng, Á hậu 1 ứng xử lạc đề còn Hoa hậu lại run đến mức phải xin tràng pháo tay cổ vũ và gần như không trả lời được.

Nhưng bạn có vì một phút lúng túng mà hạ đi của người ta cả ngôi vị Hoa hậu không bởi kết quả là từ 1 quá trình chứ không phải chỉ riêng màn ứng xử.

Tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam điểm hình thể đã chiếm 45% rồi, nên điểm cộng lại của Phạm Thùy Trang vẫn cao.

Phần thi ứng xử là để thể hiện bản lĩnh của các người đẹp, nhưng có thể thời điểm đó cô ấy lại quá run nhưng cũng nên thông cảm vì các em còn rất nhỏ tuổi.

Sau này các em sẽ phải hoàn thiện vì nếu không hoàn thiện thì sẽ bị đào thải. Chúng ta phải chọn ra viên ngọc để mài rũa chứ không chọn viên ngọc tinh".

Ông Lý Minh Tuấn cũng phủ nhận việc Ban tổ chức để các thí sinh học thuộc phần trả lời nên mới ấp úng và quên bài như vậy:

"Để phần thi ứng xử tốt chúng tôi đã có ít nhất 5 buổi huấn luyện kiến thức về biển đảo và nghệ thuật giao tiếp cho 36 thí sinh.

Còn việc học thuộc hay không là quyền của các bạn ấy, vì nếu học thuộc kiểu gài bài thì phải đúng, trôi chảy nhưng lại sai thì kệ các thí sinh thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại