Hiệu trưởng nói gì về suất cơm bán trú 15 nghìn đồng cho học sinh tiểu học “nhìn mà xót”?

Minh Ngọc |

Bà hiệu trưởng trường tiểu học Việt Hùng, nơi có suất cơm đơn sơ dành cho HS tiểu học khiến dư luận xôn xao, cho rằng với suất cơm 15 ngàn đồng như vậy là đã khá đảm bảo.

Những ngày qua thông tin hình ảnh về một suất cơm đạm bạc cho học sinh bán trú bậc tiểu học tại một trường tiểu học ở Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người đã thốt lên và gọi đó là bữa cơm “nhìn mà xót xa” khi suất cơm chỉ có vài cọng rau, cơm và lèo tèo mấy miếng trứng chiên, thịt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi hình ảnh về suất cơm nói trên được ghi nhận tại trường tiểu học Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Để rộng đường dư luận, sáng ngày 16/5, chúng tôi đã có mặt tại ngôi trường này để trao đổi với hiệu trưởng trường tiểu học Việt Hùng về vấn đề này.

Hiệu trưởng nói gì về suất cơm bán trú 15 nghìn đồng cho học sinh tiểu học “nhìn mà xót”? - Ảnh 1.

Trường tiểu học Việt Hùng, nơi có suất cơm gây xôn xao dư luận.

Bà Lê Thị Thu Lý – Hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Hùng, cho hay: “Tôi không biết thông tin về suất cơm 15 nghìn khiến dư luận xôn xao những ngày qua có phải phụ huynh của trường đưa lên hay không.

Hôm 13/5 trùng hợp với kỳ kiểm tra thường xuyên của phụ huynh. Bởi lẽ, mỗi tháng phụ huynh học sinh sẽ cùng với nhà trường giám sát khẩu phần ăn của các con cũng như việc chăm sóc cho các con.

Cho tới nay không hề có phụ huynh nào phản ánh về suất cơm bán trú của học sinh”.

Hiệu trưởng nói gì về suất cơm bán trú 15 nghìn đồng cho học sinh tiểu học “nhìn mà xót”? - Ảnh 2.

Thực đơn bữa ăn cho ngày thứ 6 mà các phụ huynh đi kiểm tra

Tuy nhiên, khi PV cung cấp một số thông tin và chứng cứ khẩu phần ăn do phụ huynh cung cấp của ngày 15/5 vừa rồi, bà Lý cho biết: “Bữa ăn hôm ấy gồm trứng thịt, rau cải xào, canh rau ngót nấu thịt.

Thực đơn hàng ngày là do trường đặt với một công ty khác chứ không phải do nhà trường nấu. Tuy nhiên, giá cả, khẩu phần đều được tính toán kĩ".

Nói rồi, bà Lý cung cấp thêm bảng thực đơn của các em học sinh trong ngày 13/5 với các món: cơm, thịt lợn, trứng vịt, cải ngọt và canh rau ngót nấu thịt.

Bà cho rằng, bức ảnh nói trên có phần thiếu thông tin do không có món canh rau ngót nấu với nhân thịt.

Về giá 15 nghìn cho mỗi khẩu phần ăn, bà Lý phân trần: “Hiện nay suất ăn trưa của trường là 15 nghìn đồng, đầu năm ban phụ huynh cũng có đề nghị nâng bữa ăn lên 18-20 nghìn cho bữa ăn của các cháu tươm tất hơn.

Nhưng trường xét thấy ở khu vực nông thôn điều kiện còn hạn chế nên chúng tôi vẫn giữ nguyên bữa ăn trưa là 15 nghìn đồng.

Qua thực tế tôi thấy mức ăn 15 nghìn đồng là khá đảm bảo vì thực tế điều kiện của nhiều phụ huynh rất khó khăn”.

Cũng theo bà Lý, phương án lên thực đơn các bữa ăn cho học sinh được tính toán theo từng ngày. Giá tiền tính cho thực phẩm cũng được định giá theo đúng quy định và ghi rõ ràng.

Hiệu trưởng nói gì về suất cơm bán trú 15 nghìn đồng cho học sinh tiểu học “nhìn mà xót”? - Ảnh 3.

Bữa ăn thực tế của các em học sinh bán trú

Tại trường tiểu học Việt Hùng chúng tôi được nhà trường đưa đi thăm một số lớp học khi các em đang trong giờ ăn trưa.

Theo quan sát, bữa ăn của các em học sinh bao gồm những món như thực đơn niêm yết sẵn gồm: 1 quả trứng, thịt bằm, rau muống xào và canh rau ngót nấu với thịt bằm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh khay đựng 1 suất cơm bán trú có giá 15 nghìn đồng cho học sinh tiểu học tại trường tiểu học Việt Hùng.

Theo như mô tả qua hình ảnh thì suất cơm dành cho học sinh tiểu học chỉ lèo tèo vài cọng rau cải luộc, một ít trứng rán và thịt cùng một ít cơm trắng.

Kèm theo hình ảnh trên là những dòng tâm trạng đầy xót xa: “Các mẹ nghĩ sao khi phải bỏ ra 15 ngàn đồng cho con em mình ăn bán trú tại trường như này nhỉ? Với khẩu phần ăn trưa của các con cấp 1 như này liệu có đủ lo cho các con không nhỉ? Trong khi cha mẹ phải bỏ ra số tiền không phải là quá ít - thật xót xa quá”.

Hình ảnh này đã khiến dư luận xôn xao vì cho rằng suất ăn như vậy khó đảm bảo sức khỏe cho các em học tập cả ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại