Giải mã nguồn gốc cái tên của Tổng thống Obama

Thủy Thu |

"Bố tôi trông không giống những người xung quanh – ông đen như nhọ nồi mà mẹ tôi trắng như sữa – tôi chỉ nhớ như thế", Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tưởng về cha mẹ.

Nguồn gốc gia tộc Obama

Tổng thống Obama có tên đầy đủ là Barack Hussein Obama.

Thoạt nghe, cái tên có vẻ rất bình dị nhưng người ta đã phát hiện ra, trong cái tên này còn bao hàm ý nghĩa cả về gia thế, dân tộc và ý nghĩa tôn giáo.

Bộ tộc Luhya di cư từ Nam Sudan đến Kenya vào khoảng thế kỷ 15 SCN. Cư dân của khu vực châu Phi hạ Sahara (Sub-Saharan Africa) thuộc chủng người Negroes với màu da đen sậm.

Do nguồn gốc, văn hóa, địa vực khác nhau nên chủng người này chia làm hai hệ.

Hệ thứ nhất là người Bantu phân bố ở miền Trung và Nam Phi. Hệ thứ hai là người Negro Sudan, phân bố ở Bắc Trung Phi, là vùng rộng lớn kéo dài từ sông Niger đến trung du sông Nile.

Bộ tộc người Luhya ở Kenya là bộ tộc tương đối lớn của hệ người Negro Sudan và tộc Luhya sống ở ven hồ Victoria có trình độ phát triển cao nhất.

Cụ thể, "Barack" là tên chính của ông Obama. Hồi trẻ ông còn được gọi là Barry. Cái tên "Barack" bắt nguồn từ ngôn ngữ Swahili (Châu Phi) với hàm ý "hưởng phúc", "ơn huệ".

"Hussein" là tên của cha ông bắt nguồn từ tiếng Ả Rập với ý nghĩa "tốt đẹp", "điển trai".

"Obama" là họ, bắt nguồn từ ngôn ngữ của bộ tộc Luhya hay Luo ở làng Kogelo, Kenya..

Gia tộc Obama thuộc bộ tộc Luhya sinh sống chủ yếu ở phía Tây Nam Kenya. Đây là bộ tộc lớn thứ ba tại đất nước Đông Phi này.

Phần "rắc rối" của cái tên

Giới phân tích nhận định, tên đệm "Hussein" là điều gây phiền toái trong cuộc sống thường ngày của ông chủ Nhà Trắng.

Một số người Mỹ tôn thờ "lời sấm truyền" tin rằng đây chính là gót chân Achilles của Tổng thống Mỹ.

Giải mã nguồn gốc cái tên của Tổng thống Obama - Ảnh 2.

Bà Sarah Hussein Obama, vợ thứ ba của ông nội Tổng thống Obama, hiện sống ở làng Kogelo, thành phố Nairobi, Kenya. (Ảnh: Reuters)

Năm 1996, trong cuộc tranh cử vào tiểu bang Illinois, nhiều người nghĩ rằng ông Obama là người Hồi giáo. Tuy nhiên, khi đó, cử tri Mỹ không quá quan tâm đến đạo Islam nên không gây ảnh hưởng đến quá trình tranh cử của ông.

Khi tranh cử Tổng thống vào năm 2008, ông trở thành ứng cử viên đảng Dân chủ. Một số trang tin và ứng viên đảng Cộng Hòa đã đem vấn đề nêu trên ra nhằm hạ thấp uy tín của ông.

Bởi theo họ, Obama đã che giấu quá khứ vì ông "đích thị là người Hồi giáo". Trong lịch sử Mỹ, chưa từng xuất hiện Tổng thống là người theo tôn giáo này.

Nhưng ông Obama đã lật ngược thế cờ với lời giải thích rằng, ông chưa từng là người Islam. Tên đệm "Hussein" của ông chỉ là cách gọi tên hồi nhỏ, "là vết tích trong quá trình tiến hóa lịch sử của một gia tộc châu Phi".

Đặc trưng dòng họ

Giải mã nguồn gốc cái tên của Tổng thống Obama - Ảnh 3.

Ông Obama ăn tối với đại gia đình tại một khách sạn ở Kenya trong chuyến "về quê" khi công du Kenya năm 2015. (Ảnh: Reuters)

Obama là Tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiền trong lịch sử nước Mỹ. Điều này khiến những người đồng hương với ông cực kỳ phấn khích.

Một số phân tích cho hay, từ cái tên "Barack" có thể nhận ra được nguồn gốc Kenya và từ chữ cái "O"trong họ "Obama" lại có thể tìm thấy nguồn gốc gia tộc của ông.

Trong họ của người Luhya và người Negro Sudan thường bắt đầu bằng một chữ cái Latin. Do đó, những người không cùng bộ tộc chỉ cần biết họ của đối phương bắt đầu bằng chữ cái "O" sẽ lập tức cảm thấy thân thiết và coi nhau là người "môt nhà" với nguồn gốc Negro Sudan.

Trong giới chính khách trên toàn cầu, không ít chính trị gia có họ bắt đầu bằng ký tự "O", nổi tiếng nhất có thể kể đến cựu Tổng thống Uganda Apollo Milton Obote hoặc cựu Phó tổng thống Kenya Odinga.

Đặc biệt, sau khi ông Obama đắc cử Tổng thống Mỹ, trào lưu đặt tên bắt đầu bằng chữ "O" trở nên rầm rộ ở Mỹ và Kenya.

Được biết, rất nhiều người tự đổi họ tên mình thành với cái tên mới có bắt đầu bằng chữ "O", bởi họ cho rằng như thế cho có sự "sang chảnh" của gia tộc Obama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại