Những bộ phim 19+ thất bại thảm hại ở Hàn

Đức Kiên |

Dù có nhiều cảnh nóng bỏng, dàn diễn viên hot nhưng có phim chỉ kéo được hơn 300 người tới rạp.

"Ngôi trường thanh xuân" vẫn phát sóng bất chấp doanh thu thất bại

Đây là bộ phim được làm thành hai phần vào 2015 và 2016. Bộ phim có tựa tiếng Anh là School Of Youth: The Corruption Of Morals.

Phim lấy bối cảnh năm 1887 thời vua Gojong, kể về hai nam sinh chuyên gây rắc rối bị một người phụ nữ bí ẩn bắt cóc và ép quan hệ tình dục. Khi trở về, các chàng trai quyết định tìm hiểu về người đàn bà này.


Ngôi trường thanh xuân lấy đề tài về đời sống tâm lý của các Nho sinh trẻ.

"Ngôi trường thanh xuân" lấy đề tài về đời sống tâm lý của các Nho sinh trẻ.

Trong phim, nữ diễn viên trẻ Bae Seul Ki có cảnh khỏa thân khi phải đóng vai một người bị cưỡng đoạt. Đảm nhận phân cảnh này là một diễn viên đóng thế.

Ngoài ra còn có cảnh một người vợ dạy chồng ngốc những cách "yêu" chốn phòng the.

Phim có nhiều chi tiết cố tình gây hài, khắc họa lại cuộc sống tâm sinh lý của các thanh niên thời học Nho giáo.

Dù khi ra rạp, phim chỉ có 3.772 người tới xem, thất bại nặng nề về mặt doanh thu. Tuy nhiên, Ngôi trường thanh xuân vẫn được các nhà làm phim ra tiếp phần hai vào đầu năm nay.


Phần hai của Ngôi trường thanh xuân vẫn được phát hành vào đầu năm nay bất chấp thất bại về doanh thu.

Phần hai của "Ngôi trường thanh xuân" vẫn được phát hành vào đầu năm nay bất chấp thất bại về doanh thu.

My Mother’s Friend

Đây là một trong những bộ phim thất bại thảm hại về lượng người xem tại các rạp Hàn vào năm ngoái.

Bộ phim điện ảnh xoay quanh đề tài táo bạo và gây sốc, có nhiều cảnh nóng bỏng nhưng chỉ có 355 người bỏ tiền đi xem trong vòng 6 ngày phim phát hành tại Hàn vào tháng 8.


My Mother’s Friend là câu chuyện sống chung nhà giữa chàng trai trẻ và một người phụ nữ lớn tuổi

"My Mother’s Friend" là câu chuyện sống chung nhà giữa chàng trai trẻ và một người phụ nữ lớn tuổi

Nữ diễn viên Hee Jung là nhân vật nữ chính, trong vai một người bạn của mẹ cậu sinh viên (Ye Chang đóng).

Khi sống cùng một nhà, những tình cảm yêu đương nảy sinh trong lòng chàng trai trẻ với nhiều cảnh tượng tượng về sinh lý.

Ngay khi phim ra rạp, poster chính mang tính nhạy cảm cùng những cảnh giới hạn độ tuổi người xem được “nhá hàng” đã vấp phải nhiều chỉ trích cho rằng, nội dung nhạt nhẽo và rẻ tiền.

Young Mother

Phim được làm tới 4 phần ở Hàn Quốc, bắt đầu từ năm 2013 bởi hai diễn viên chính Lee Eun-mi và Joo In-cheol.

Mỗi phần mới đều được thay thế bởi dàn diễn viên và mạch phim chủ yếu xoay quanh những mường tượng của nam sinh tuổi mới lớn trước những rung động đầu đời với người khác giới.


Một cảnh trong phim Young Mother.

Một cảnh trong phim Young Mother.

Tuy nhiên, bộ phim cũng bị chỉ trích dữ dội với nhận xét “không khác gì phim cấp ba”.

Mặc dù phim giới hạn độ tuổi người xem trên 19 tuổi và nhấn mạnh vào những yếu tố hài hước về mặt tâm lý nhưng không ít chi tiết phim khiến người ta cảm nhận thấy những điều dung tục.

Hàng loạt các bộ phim 19+ thất bại thảm hại khác của Hàn như Hai người mẹ, Bông hoa ước vọng, Nàng Natalie... đều khai thác các cảnh nóng bỏng nhưng không thu hút được khán giả.

Một phần vì nội dung nhạt nhòa, không có biến cố bất ngờ, một phần các cách xử lý hình ảnh nóng không tinh tế khiến người xem thấy đỏ mặt vì tâm lý người phương Đông.

Bên cạnh những bộ phim gắn mác cấm trẻ em nhưng vẫn thất bại thảm hại, làng điện ảnh Hàn cũng vẫn được coi trọng bởi không ít phim 19+ khác được sản xuất thành công, thu hút hàng triệu người xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại