Lenovo và ZTE bị Mỹ điều tra hành vi ăn cắp công nghệ

Cẩm Bình |

Lenovo và ZTE, hai ông lớn trong ngành công nghiệp thiết bị viễn thông Trung Quốc, đã bị Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ USITC tiến hành điều tra với cáo cuộc vi phạm bằng sáng chế của công ty công nghệ Creative (Singapore).

Trong bối cảnh hai hãng này đang phải cạnh tranh khốc liệt để giành thị phần tại Trung Quốc, vụ bê bối này quả thực là một tin xấu nữa. Sau khi USITC công bố quyết định điều tra, giá cổ phiếu của hai hãng đều giảm mạnh.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 5.5, USITC cũng đã yêu cầu các bên có liên quan, bao gồm Samsung Electronics, Motorola Mobility, LG Electronics, HTC, BlackBerry, Sony và công ty con Sony Mobile Communications, đều phải tham gia giúp đỡ điều tra.

Theo phía công ty Creative và công ty con Creative Labs tại Mỹ, một số hãng sản xuất điện thoại lớn đã phạm mục 337 Luật thuế năm 1930 của Mỹ khi đã vi phạm bằng sáng chế của họ.

Phía USITC cho biết phạm vi điều tra vi phạm này là “mảng thiết bị điện tử di động, ví dụ như điện thoại thông minh, có khả năng chơi các tập tin đa phương tiện” của các hãng kể trên.

Trong danh sách các bên có liên quan, đáng chú ý có Samsung, nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, và Lenovo, nhà cung cấp lớn thứ 4 chỉ sau Samsung, Apple và Huawei.

Ông Paul Haswell thuộc công ty luật Pinsent Masons chuyên hỗ trợ pháp lý cho các công ty công nghệ cho biết, đơn khiếu nại của phía Creative trước hết sẽ phải được luật sư của các bên liên quan xem xét về tính hợp lệ, vì vậy hoạt động của những hãng điện thoại có dính líu trước mắt sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Creative vốn là công ty chuyên sản xuất thiết bị nghe nhạc di động, nhiều sản phẩm của công ty này từng là đối thủ cạnh tranh gay gắt với Ipod của Apple trong nhiều năm trước.

Vào tháng 8.2006, Apple cũng đã bị dính vào một vụ tranh chấp quyền sáng chế các nút điều hướng chọn nhạc với hãng Creative và cuối cùng đã phải trả 100 triệu USD tiền bản quyền.

Trong lần này, các hãng điện thoại bị Creative cáo buộc sử dụng chế độ danh sách phát (playlists), thứ do công ty này phát minh, để phát các nội dung được lưu trữ trong các thiết bị di động.

Phía USITC cho biết sẽ cử một thẩm phán luật hành chính của cơ quan này giải quyết vụ này cũng như sẽ mở một phiên điều trần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại