Dinh cơ đồ sộ nhưng vẫn khiến Thành Chương lao đao vì thua lỗ

Tử Đằng |

Việt phủ Thành Chương của họa sĩ Thành Chương được xem là "dinh thự" đồ sộ nhất nhì làng giải trí. Tuy vậy, cơ ngơi này lại khiến chủ nhân lao đao vì thua lỗ.


Việt phủ Thành Chương do gia đình họa sĩ Thành Chương xây dựng từ năm 2001 và hoàn thành năm 2004. Toàn bộ Việt phủ tọa lạc trên khu đất rộng 8.000m2 của huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Việt phủ Thành Chương do gia đình họa sĩ Thành Chương xây dựng từ năm 2001 và hoàn thành năm 2004. Toàn bộ Việt phủ tọa lạc trên khu đất rộng 8.000m2 của huyện Sóc Sơn, Hà Nội.


Với kiến trúc, nội thất đậm chất văn hóa Việt, Việt phủ Thành Chương được xem như 1 bảo tàng tư nhân đồ sộ về văn hóa dân gian Việt Nam.

Với kiến trúc, nội thất đậm chất văn hóa Việt, Việt phủ Thành Chương được xem như 1 bảo tàng tư nhân đồ sộ về văn hóa dân gian Việt Nam.


Việt phủ Thành Chương được xem là 1 quần thể kiến trúc với nhiều hạng mục công trình mang đậm văn hóa làng quê Việt Nam cổ.

Việt phủ Thành Chương được xem là 1 quần thể kiến trúc với nhiều hạng mục công trình mang đậm văn hóa làng quê Việt Nam cổ.


Từ những mái ngói âm dương, những cánh cửa gỗ hoặc từng món đồ trang trí trong Việt phủ đều được họa sĩ Thành Chương dày công sưu tập, chăm sóc.

Từ những mái ngói âm dương, những cánh cửa gỗ hoặc từng món đồ trang trí trong Việt phủ đều được họa sĩ Thành Chương dày công sưu tập, chăm sóc.


Đã từ nhiều năm nay, Việt phủ được xem như 1 điểm dã ngoại hấp dẫn cho những du khách muốn tìm kiếm lại một thoáng bình yên của làng quê Bắc bộ xưa.

Đã từ nhiều năm nay, Việt phủ được xem như 1 điểm dã ngoại hấp dẫn cho những du khách muốn tìm kiếm lại một thoáng bình yên của làng quê Bắc bộ xưa.


Đây cũng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện của các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là dịp lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

Đây cũng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện của các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là dịp lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.


Từ năm 2009, Việt phủ Thành Chương đi vào kinh doanh với giá vé vào cửa 100.000 đồng một người, nơi đây còn kinh doanh địa điểm chụp ảnh cưới với phí 4 triệu đồng một cặp cô dâu chú rể.

Từ năm 2009, Việt phủ Thành Chương đi vào kinh doanh với giá vé vào cửa 100.000 đồng một người, nơi đây còn kinh doanh địa điểm chụp ảnh cưới với phí 4 triệu đồng một cặp cô dâu chú rể.


Tuy vậy, theo lời họa sĩ Thành Chương, Việt phủ đang gặp khó khăn về tài chính dẫn đến việc kinh doanh, tu tạo lại các hạng mục gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy vậy, theo lời họa sĩ Thành Chương, Việt phủ đang gặp khó khăn về tài chính dẫn đến việc kinh doanh, tu tạo lại các hạng mục gặp rất nhiều khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại