Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là "Hoa hậu của các hoa hậu"

ĐT |

Không thể phủ nhận được nhan sắc lộng lẫy của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khiến đàn em khó lòng theo kịp.

Một vẻ đẹp thuần Việt đúng nghĩa

Cho đến nay, Nguyễn Thị Huyền vẫn được công chúng ghi nhận là một trong những hoa hậu đẹp nhất Việt Nam.

Ngay từ khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, nhan sắc mặn mà, "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang" của Nguyễn Thị Huyền đã rất được lòng công chúng.

Tình cảm quý giá đó là điều mà không phải hoa hậu nào cũng may mắn có được.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Huyền được ca ngợi ngay từ thuở mới đăng quang.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 2.

Nét đẹp gây xao xuyến của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Nguyễn Thị Huyền sở hữu vẻ đẹp Á Đông tự nhiên, mặn mà và nền nã. Hay nói cụ thể hơn, nhan sắc của Nguyễn Thị Huyền thuần Việt một cách đúng nghĩa với gương mặt phúc hậu, chân mày thanh tú, đôi mắt to tròn có chiều sâu và khuôn miệng vừa vặn với nụ cười duyên dáng.

Nét đẹp rất "đàn bà", sang trọng của cô khiến bao người phải say đắm, nhớ nhung.

Sau này, hai hoa hậu thế hệ mới là Phạm Hương và Đặng Thu Thảo thường xuyên được khán giả so sánh với Nguyễn Thị Huyền để tìm ra ngôi vị "Hoa hậu Việt đẹp nhất". Phải công nhận cả Đặng Thu Thảo và Phạm Hương đều rất đẹp.

Nhưng nếu quan sát tinh tế, thưởng thức sâu sắc hơn thì vẻ đẹp của họ chưa thể sánh được với Nguyễn Thị Huyền.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Huyền - Đặng Thu Thảo - Phạm Hương.

Phạm Hương sở hữu gương mặt đẹp rực rỡ và gai góc, hao hao những hoa hậu phương Tây.

Nhưng khách quan mà nói, vẻ đẹp hiện đại ấy không phải mọi tầng lớp công chúng đều có thể cảm nhận được, nhất là lớp người ở độ tuổi trung - cao trong xã hội.

Hình thức của Phạm Hương đa phần hợp gu với giới trẻ thời đại hội nhập. Nhưng với Nguyễn Thị Huyền, nhan sắc rất đẹp, rất Việt của cô khiến cho mọi người đều có thể cảm nhận được.

Đặng Thu Thảo sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông, ngọt ngào và thuần khiết, nhưng nói là thuần Việt tuyệt đối thì chưa hẳn chính xác.

Ngắm nhìn Đặng Thu Thảo, không ít người có thể liên tưởng tới vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào của những mỹ nhân Hàn Quốc.

Hãy làm phép thử: Đặt Thu Thảo và Nguyễn Thị Huyền vào "rừng" mỹ nhân xứ Hàn.

Có thể Thu Thảo sẽ bị "trộn lẫn" trong số đông vì vẻ đẹp mang nhiều nét tương đồng, nhưng nét Việt riêng biệt của Nguyễn Thị Huyền có thể nhận ra ngay.

Nếu Thu Thảo đẹp mong manh và "dễ vỡ" thì vẻ đẹp của Nguyễn Thị Huyền lại có độ "đằm", đi sâu vào lòng người.

Một vẻ đẹp được quốc tế công nhận

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2004, vẻ đẹp Á Đông thánh thiện của Nguyễn Thị Huyền đã chinh phục được ban giám khảo để lọt vào top 15 chung cuộc.

Thậm chí cô còn xếp đồng hạng 10 với hoa hậu Trung Quốc. Điều đó cho thấy nhan sắc Nguyễn Thị Huyền đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Muốn "vượt mặt" được Nguyễn Thị Huyền, các hoa hậu đàn em cũng cần thiết phải ghi được tên mình lên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Huyền tại cuộc thi Miss World 2004.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 5.

Cô nổi bật giữa rừng người đẹp.

Hiện tại, vẫn chưa có người đẹp nào đạt được thứ hạng cao như Nguyễn Thị Huyền tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Trong khi Đặng Thu Thảo tỏ ra không mấy hứng thú với chuyện thi quốc tế dù được mời nhiều lần thì Phạm Hương vẫn chưa ghi được thành tích gì tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Xét về mặt thành tích quốc tế, rõ ràng Nguyễn Thị Huyền vẫn đang "trên cơ" hai đàn em xinh đẹp một bậc.

Một vẻ đẹp đã được "kiếm chứng" bởi thời gian

Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá về sắc đẹp, trong đó có thời gian. Vẻ đẹp tự nhiên bền vững với thời gian chính là vẻ đẹp hiếm có, được mọi người ca ngợi, tôn sùng.

Sau 12 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền thậm chí còn đẹp lên rất nhiều.

Dù chọn lối sống thiên về "ẩn dật" nhưng trong ít lần xuất hiện trước công chúng, sắc đẹp mặn mà của Nguyễn Thị Huyền vẫn khiến cho bao người phải trầm trồ, đủ sức làm giới truyền thông "bùng nổ".

Nhan sắc Nguyễn Thị Huyền đã được "kiểm chứng" bởi thời gian.

Dù từng trải qua biến cố hôn nhân và sống đời bà mẹ đơn thân suốt thời gian qua, nhưng dường như tất cả những điều ấy không để lại bất cứ "điểm khuyết" nào trên gương mặt xinh đẹp của cựu hoa hậu.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 6.

Trong một sự kiện cuối tháng 4 vừa qua, hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tái xuất với vẻ đẹp rất lộng lẫy.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 7.

Cận cảnh vẻ đẹp tuyệt sắc của Nguyễn Thị Huyền sau 12 năm đăng quang.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 8.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 9.

Nét đẹp thách thức thời gian.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 10.

Vẻ đằm thắm với thần thái sang trọng, quyến rũ.

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 11.

Nhan sắc Nguyễn Thị Huyền khiến đàn em Mai Phương Thúy "lép vế".

Không phải ai khác, Nguyễn Thị Huyền chính là Hoa hậu của các hoa hậu - Ảnh 12.

Hoa hậu quá trẻ trung và xinh đẹp ở đời thường.

Tạm kết

Với vẻ đẹp thuần Việt hiếm có, được quốc tế ghi nhận và bền bỉ với thời gian, Nguyễn Thị Huyền hoàn toàn xứng đáng với danh phong "Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất".

Hơn nữa, lối sống không ồn ào, không scandal của hoa hậu cũng thật đáng để trân trọng, góp phần tôn vinh thêm vẻ đẹp ngoại hình vốn có.

Thay vì những cuộc tranh cãi có phần thái quá, chủ quan trên mạng xã hội của các nhóm fan, hãy đơn giản sự việc bằng cách xem Phạm Hương và Thu Thảo là lớp hoa hậu "kế cận" sáng giá nhất hiện nay của Nguyễn Thị Huyền.

Nét đẹp ngoại hình, nét đẹp học thức, ứng xử, nét đẹp hướng đến cộng đồng của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đều xứng đáng là tấm gương sáng cho không chỉ Phạm Hương, Đặng Thu Thảo, mà còn nhiều thế hệ người đẹp sau này học tập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại