Thanh tra giao thông bị hất lên nắp capo, đánh đu trên xe khách

Hoàng Hải |

Bị thanh tra giao thông (TTGT) ra hiệu dừng xe để kiểm tra, thay vì chấp hành, lái xe đã tăng ga bỏ chạy, hất một cán bộ TTGT lên nắp capo.

Vào sáng ngày hôm nay (4/5), trên một số mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một cán bộ thanh tra giao thông bị hất lên nắp capo sau đó đánh đu trên cần gạt nước của chiếc xe khách 16 chỗ.

Trong clip, một cán bộ Thanh tra giao thông đang cố gắng bám cần gạt nước trước đầu một chiếc xe khách loại 16 chỗ.

Một tay cố định trên xe, một tay liên tục yêu cầu lái xe phải dừng chiếc xe vi phạm lại xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, người tài xế không nghe theo yêu cầu của cơ quan chức năng mà vẫn ngoan cố lái xe.

Mặc dù, cán bộ thanh tra giao thông trong clip đã phải ra sức bám chặt vào đầu xe nhưng tài xế xe khách vẫn bất chấp hiệu lệnh, lái xe đi gần 100 mét mới dừng lại.

Hành vi của người lái xe khách khiến nhiều người qua đường bất bình vì quá coi thường tính mạng của người khác, đặc biệt là những người đang thi hành công vụ.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội facebook, đoạn video clip trên đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.

Theo tìm hiểu của PV, được biết, sự việc trên xảy ra vào sáng ngày hôm nay 4/5, trên đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Lê Quang Vinh - Đội trưởng đội Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) xác nhận có vụ việc như trong clip đã ghi hình.

Theo đó, cán bộ đu lên kính chiếc xe khách là Đào Duy Thành, đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai.

Vào khoảng 7h 30 phút sáng nay (ngày 4/5), trong lúc làm nhiệm vụ tại đường Giải Phóng, đội Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai phát hiện chiếc xe khách loại 16 chỗ trả khách không đúng nơi quy định – đỗ giữa đường.

Ngay sau đó, cán bộ của đội Thanh tra giao thông đã đến kiểm tra và yêu cầu chiếc xe này đỗ vào đúng nơi quy định nhưng lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy.

“Lúc này, tổ công tác đã dùng xe máy chặn chiếc xe khách lại nhưng tài xế vẫn ngoan cố lái xe đâm cả vào xe máy của các cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Anh Thành đã phải đu lên kính để yêu cầu lái xe khách dừng lại để làm rõ nhưng thay vì chấp hành, tài xế lại tăng ga bỏ chay", ông Lê Quang Vinh - cho biết.

Danh tính tài xế được xác định ngay sau đó là Nguyễn Văn Thủy (SN 1972, trú tại Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh) chạy xe hợp đồng.

Hiện chiếc xe vi phạm đã được bàn giao về Công an phường sở tại để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại