Bất ngờ với điều tối kỵ trong nghề make-up cho nghệ sĩ

Cao Thanh Hương |

Nghề make-up cho nghệ sĩ có nhiều điều tối kỵ mà không phải ai cũng biết. Ngay cả với người mới bước chân vào nghề cũng thường bị mắng vì không để ý tới những điều này.

Câu chuyện này được tiết lộ bởi một chuyên gia “khét tiếng” trong giới make-up cho nghệ sĩ – Phi Phi.

Những cây đa cây đề trong giới make-up cho nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng thực ra không nhiều nếu không muốn nói là rất ít. Những cái tên có thể kể ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Mỗi người có một thế mạnh riêng nên vì thế cũng có lượng khách hàng riêng của mình, không ai dẫm chân lên ai.

Nói tới make-up cho ca sĩ, người mẫu để tạo hình ảnh, người ta nghĩ ngay đến Nam Trung. Nói về trang đểm chụp hình studio thì phải gọi tới tên Hồ Khanh. Make-up theo phong cách cổ điển, Mộng Hùng là số 1.

Huỳnh Lợi là chuyên gia về các tông màu nhẹ nhàng. Make-up sân khấu điện ảnh và phim thì không ai khác, đó phải là Phi Phi.

5 cái tên này, nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng nhớ. Tuy nhiên, giới nghệ sĩ cũng tự có sự lựa chọn phù hợp cho mình. Ví dụ, Hồ Ngọc Hà thì phải là Mộng Hùng make-up. Hoài Linh, Minh Nhí, Hữu Châu thì phải gọi cho Phi Phi…

Và trong giới làm nghề make-up cho người nổi tiếng cũng tự có những quy tắc, những điều tối kỵ mà không phải ai cũng biết.

Ngay cả những người mới vào nghề, thậm chí vào nghề vài năm vẫn bị đàn anh đàn chị đi trước và nghệ sĩ mắng hoài vì họ phạm vào những điều tối kỵ này.


Dù là chuyên gia make-up hay nghệ sĩ, thùng make-up phải luôn được để trên bàn.

Dù là chuyên gia make-up hay nghệ sĩ, thùng make-up phải luôn được để trên bàn.

Người làm make-up chuyên nghiệp có một điều tối kỵ là để thùng make-up dưới đất. Theo lý giải của Phi Phi thì thùng make-up tượng trưng cho cái mặt của người mà họ trang điểm.

Những phấn son đó được làm lên mặt của họ, không thể để dưới đất là chỗ người ta bước qua bước lại, chẳng khác nào bước qua mặt… nghệ sĩ.

Cho nên những người làm nghề này không bao giờ để thùng make-up dưới đất. Họ để thùng make-up trên bàn. Nếu không có bàn, bằng mọi giá họ cũng sẽ phải cố kiếm được cái ghế nào đó để đặt lên.

Cũng theo lời kể của chuyên gia make-up Phi Phi, chính nghệ sĩ cũng rất khắt khe trong chuyện này. Nếu thấy ai để thùng make-up dưới đất là họ mắng liền.

Nhất là anh Hoài Linh. Anh Linh thấy ai để thùng make-up dưới đất mà vô tình bước ngang thôi là anh ấy không bao giờ cho làm mặt anh ấy”, Phi Phi kể.

Ngoài điều tối kỵ trên, có một bí mật mà chỉ những người trong nghề mới biết. Trong thùng make-up của họ thường không có… đồ tẩy trang.

Phi Phi cho biết: “Đồ tẩy trang mắt thì có vì những lúc làm sân khấu, chỉ trong tích tắc phải chùi cho nghệ sĩ để làm màu khác nên buộc phải có, còn đồ tẩy trang nguyên mặt thì Phi không có”.

Lý giải cho điều kỳ lạ này, Phi Phi nói đó là một quan niệm cũng có chút duy tâm. Anh và nhiều đồng nghiệp khác của anh tin rằng, nếu bỏ đồ tẩy trang trong thùng thì họ sẽ bị bắt tẩy trang nguyên mặt cho nghệ sĩ sau khi đã… make-up xong.

Nghề make-up không có tổ nghiệp. Nhưng những người làm make-up thường “ăn theo” ngày giỗ tổ sân khấu. Cho nên nghệ sĩ có điều cấm kỵ nào thì nghề make-up cũng có những kiêng kỵ ấy.


Hoài Linh không bao giờ cho người ta làm mặt mình nếu thùng make-up để dưới đất. Trong ảnh, chuyên gia Phi Phi đang hóa trang cho một vai giả gái của danh hài.

Hoài Linh không bao giờ cho người ta làm mặt mình nếu thùng make-up để dưới đất. Trong ảnh, chuyên gia Phi Phi đang hóa trang cho một vai giả gái của danh hài.

Nhưng sự kiêng kỵ của họ cũng có phần dễ hơn, không khắt khe như nghệ sĩ. Họ cũng không ăn mía, thị, bắp, bơ, chuối… nhưng chỉ là khi ở phim trường, trong khu vực sân khấu và trước giờ ra diễn.

Tuy nhiên, không phải người làm nghề make-up nào cũng tuân thủ (có lẽ họ không biết) những điều tối kỵ này. Cho nên họ bị đàn anh và các nghệ sĩ mắng hoài, la hoài là vì thế.

Phi Phi cho rằng: “Các bạn make-up trẻ bây giờ thường đi theo một hot girl nào đó, một ca sĩ trẻ nào đó, khi họ lên thì bạn make-up đó cũng được biết tới. Thế nên công việc của các bạn được trải hoa hồng, không cực như mấy người cùng lứa với Phi ngày xưa.

Khi chúng ta cực thì chúng ta mới quý và yêu cái nghề của mình, chứ không chỉ là chuyện kiếm tiền. Phải quý và tôn trọng cái nghề thì nghề mới tôn trọng mình được”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại