Đã phát hiện ra chất mà thợ lặn ở Formosa nhiễm phải

Bảo Ngọc |

Công ty Cổ phần xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế đưa 9 thợ lặn đến Bệnh viện Trung ương Huế khám sức khỏe, trong đó có 1 người bị nhiễm độc đồng và chì.

Hôm nay 27-4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế tiết lộ đã có 9 thợ lặn của Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế (Nibelc, một nhà thầu của Formosa, có chi nhánh tại tỉnh Quảng Bình) đã đến khám bệnh.

Các thợ lặn là công nhân làm việc trực tiếp tại công trình của Formosa ở dưới nước. Trong đó, có 4 người quê ở tỉnh Khánh Hòa và 5 người quê ở Hà Tĩnh.

"Những người này chỉ đến khám sức khỏe thông thường. Đại diện công ty Nibelc yêu cầu khám ở Khoa quốc tế của bệnh viện.

Sau khi có kết quả khám nghiệm sức khỏe, cả 9 người về quê chứ không có ai nhập viện.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, có một thợ lặn có nồng độ đồng cao gấp đôi người thường, nồng độ chì cũng cao hơn mức cho phép.

Người này có những triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy, đau ở vùng bụng.

Bệnh viện đã khuyến cáo người này nên đến bệnh viện để điều trị kịp thời, tránh việc nhiễm độc đồng, chì qua các bộ phận nội tạng khác.

Bệnh viện cũng khẳng định, thông tin có thợ lặn đến nhập viện và tử vong ở đây là không chính xác", nguồn tin này tiết lộ.

Trước đó, vào ngày 24-4, thợ lặn Lê Văn Ngầy (46 tuổi, trú Khánh Hòa) tử vong khi đến Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình.

Anh Ngầy là thợ lặn của Nibelc, trước đó 2 ngày nạn nhân có tham gia lặn tại cảng Sơn Dương, Formosa tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để thi công công trình đê chắn sóng.

Cơ quan CSĐT huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của thợ lặn này nhưng đến nay chưa có kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại