Cảnh báo bắt cóc ở Nghệ An: Triệu tập 2 đối tượng liên quan

Gia Hưng |

Sau khi vào cuộc điều tra làm rõ, cơ quan chức năng tình nghi có một đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em nên đã triệu tập 2 đối tượng tình nghi để điều tra làm rõ.

Chiều 22/4, ông Lương Văn Phan - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng cho biết, hiện cơ quan Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục phối hợp với chính quyền xã để điều tra về việc một cháu bé mất tích 1 tuần qua xảy ra trên địa bàn.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Xá Lượng thông tin, hiện cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng trên địa bàn xã để tiếp tục điều tra làm rõ vì nghi có liên quan đến vụ việc này.

Trước thông tin bắt cóc trẻ em, nhiều người dân ở địa phương hoang mang, lo lắng.
Trước thông tin bắt cóc trẻ em, nhiều người dân ở địa phương hoang mang, lo lắng.

Thông tin mà PV có được thì 2 đối tượng bị công an triệu tập là Hoàng Công Nghệ (SN 1981) và Quang Thị Lân (SN 1979). Cả 2 đối tượng đều trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An).

Hiện tại, công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng trong vụ việc này. Hiện đã triệu tập 2 người và nghi còn liên quan đến nhiều người khác nữa.

Việc có cháu bé trên địa bàn mất tích 1 tuần qua nhưng chưa có mặt ở nhà nên cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ chứ chưa thể xác định được đã bị đưa đi nơi khác hay còn trên địa bàn”, ông Phán thông tin.

Như trước đó đã đưa tin, 10 ngày qua, trên địa bàn huyện Tương Dương xảy ra nhiều vụ có dấu hiệu nghi vấn của tình trạng bắt cóc trẻ con.

Đoạn đường ở bản Na Bè (xã Xá Lượng, Tương Dương) nơi cháu Hùng bị mất tích, nghi ngờ đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc.
Đoạn đường ở bản Na Bè (xã Xá Lượng, Tương Dương) nơi cháu Hùng bị mất tích, nghi ngờ đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc.

Cụ thể, khoảng 19 giờ tối 16/4, cháu Tuấn (3 tuổi) con anh Lương Văn Trung và chị Lô Thị Bích đang đứng chơi bên đường thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt chạy lại bế đi.

Nghe tiếng con khóc, anh Trung chạy theo và tri hô thì đối tượng thả cháu Tuấn xuống rồi bỏ chảy thoát thân. Mặc dù anh Trung mượn xe máy đuổi theo đối tượng nhưng không kịp.

Cũng tương tự sự việc trên, trước đó khoảng 5 ngày, trên địa bàn xã Xá Lượng cũng đã xảy ra sự việc có dấu hiệu của việc bắt cóc trẻ con.

Cháu bé mất tích là Hùng (4 tuổi, con của vợ chồng anh Moong Văn Nam và chị Lìn Thị Ngọc; người dân tộc Khơ Mú, trú bản Na Bè, xã Xá Lượng).

Theo chị Ngọc, ngày 15/4, cháu Hùng đi chơi trong xóm không về nhà. Nghĩ con ở nhà láng giềng nên chị cũng không để ý đến.

Chừng 19h tối cùng ngày, khi gọi con về ăn cơm nhưng không thấy, chị Ngọc đã báo với người thân để đi tìm kiếm. Hiện tại đã 5 ngày trôi qua, chị Ngọc và người nhà vẫn không thấy tung tích của cháu Hùng đâu.


Công văn thông báo về việc phòng ngừa tội phạm bắt cóc trên địa bàn huyện của Công an huyện Tương Dương.

Công văn thông báo về việc phòng ngừa tội phạm bắt cóc trên địa bàn huyện của Công an huyện Tương Dương.

Nhiều thông tin cho biết, cháu Hùng có thể đã bị các đối tượng đưa đi khỏi địa phương và sau đó đã đưa lên biên giới sang Trung Quốc.

Để cảnh báo cho người dân cảnh giác trước tình trạng trên, ngày 19/4, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đã ra thông báo số 248/TB-CAH-XDPT gửi công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện này về nội dung cảnh giác, đề phòng tình trạng dụ dỗ, bắt cóc trẻ em.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.

*Danh tính nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại