Những “kiệt tác nghệ thuật” dễ gây hiểu nhầm nhất mọi thời đại

Thu Trang |

Một bà mẹ sau khi chia sẻ “tác phẩm nghệ thuật” của con đã tạo nên một trào lưu khoe “tranh trừu tượng” của các họa sĩ nhí trên mạng xã hội.

Một bà mẹ Úc sau khi chia sẻ “tác phẩm hội họa” dễ khiến người ta liên tưởng đến những bộ phận nhạy cảm do con mình vẽ đã tạo nên một trào lưu khoe “tranh trừu tượng” của các họa sĩ nhí.

Những “kiệt tác” nghệ thuật này hết sức trong sáng nhưng lại khiến trí tưởng tượng của người lớn chúng ta đi quá xa. Hãy cùng thưởng thức những tác phẩm của các họa sĩ nhí và cố gắng nghĩ xem kì thực bọn trẻ đã vẽ gì nhé.

Nếu bạn không đoán được thì câu trả lời sẽ chờ đợi bạn ở ngay phía dưới.


Ảnh 1.

Ảnh 1.


Ảnh 2.

Ảnh 2.


Ảnh 3.

Ảnh 3.


Ảnh 4.

Ảnh 4.


Ảnh 5.

Ảnh 5.


Ảnh 6.

Ảnh 6.


Ảnh 7.

Ảnh 7.


Ảnh 8.

Ảnh 8.

Đáp án cho các tác phẩm "trừu tượng" phía trên:

Ảnh 1: Diễn viên hài người Úc Em Rusciano là người đã tạo nên trào lưu khoe "tranh trừu tượng" của con khi chia sẻ bức tranh bình hoa con cô vẽ trên mạng xã hội.

Ảnh 2: Bạn đã đoán ra chưa? Đây chính là một hộp đạn trang bị cho bộ súng đồ chơi Nerf Gun thôi mà.

Ảnh 3: Thấy con vẽ hình người mà quên vẽ tay, mẹ cậu bé đã nhắc "Con có quên gì không?" và đây là kết quả.

Ảnh 4: Đây chính là chiếc vương miện mà một cô bé đã tặng cho mẹ trong dịp lễ Phục Sinh.

Ảnh 5: Bức tranh vẽ "Cả nhà nắm tay nhau" của một cậu bé 4 tuổi.

Ảnh 6: Bức tranh vẽ con kì lân có vẻ ngoài "nhạy cảm" này đã được vinh dự treo trong toilet.

Ảnh 7: Bạn đang tưởng tượng ra cái gì vậy? Đó chẳng qua là cảnh hai chiếc xe đang "đi lên và đi xuống ngọn đồi" thôi mà.

Ảnh 8: Đây đơn giản chỉ là một chiếc xe tuần lộc của ông già Noel được "sáng tạo" từ dấu chân in màu.

Ảnh 9: Cậu bé 3 tuổi đã khiến mẹ ngạc nhiên với "pho tượng" bằng đất sét đặc biệt này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại