Con gái ruột cố nhạc sĩ Thanh Tùng rơi nước mắt khi nói về cha

Gia Linh |

“Gia đình tôi từng muốn làm một liveshow khi ba còn sống nhưng vì thời gian đó ba rất yếu…”, con gái nhạc sĩ Thanh Tùng chia sẻ.

Chiều qua (21/4), buổi họp báo giới thiệu liveshow “Ngôi sao cô đơn” tưởng nhớ cố nhạc sĩ Thanh Tùng đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự buổi họp báo có ca sĩ Mỹ Dung, ca sĩ Tấn Minh, đạo diễn Việt Thanh… và con gái nhạc sĩ Thanh Tùng – chị Bạch Dương.

Chia sẻ tại buổi họp báo chị Dương cho biết: “Gia đình tôi từng muốn làm một liveshow khi ba còn sống nhưng vì thời gian đó ba rất yếu, ra vào bệnh viện thường xuyên nên không làm được dù có rất nhiều đơn vị ngỏ ý muốn làm…”.

Không chỉ nói về những dự định dành cho người cha đáng kính, chị Dương còn chia sẻ rất nhiều những câu chuyện, kỉ niệm về cha. Những kí ức đó có lúc khiến giọng nói chị nghẹn lại và nước mắt cứ đua nhau rơi.


Chị Bạch Dương con gái cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Chị Bạch Dương con gái cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Nói về sự vắng mặt của các ca sĩ quen và sự xuất hiện của một số ca sĩ “lạ” với dòng nhạc Thanh Tùng, đạo diễn Việt Thanh khẳng định sự thay đổi này sẽ không làm cho chất lượng đêm nhạc bị ảnh hưởng:

“Ai cũng có thể hát được nhạc Thanh Tùng chứ không phải chỉ có Thanh Lam, Hồng Nhung… Mỹ Tâm nổi lên cũng nhờ ca khúc Hát với chú ve con của ông.

Chúng tôi muốn có nhiều mầu sắc khác nhau trong đêm nhạc tưởng nhớ ông”.

Mặc dù khá thoải mái chia sẻ về việc tổ chức đêm nhạc nhưng chị Bạch Dương lại xin giữ bí mật việc người thân trong gia đình chị có xuất hiện trên sân khấu liveshow “Ngôi sao cô đơn” hay không.

Về phía đại diện ban tổ chức chương trình cho biết, đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ có sự xuất hiện của các ca sĩ như: Hồng Nhung, Tấn Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Quân, Mỹ Dung…

Sự xuất hiện những ca sĩ mới mẻ này sẽ đem một hơi thở đương đại tươi mới, sự giao hoà giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ, cũng như tinh thần tìm kiếm cái mới, học hỏi không ngừng luôn hiện hữu trong dòng chảy âm nhạc Thanh Tùng.

Ca sĩ, NSƯT Tấn Minh là người đã trình diễn thành công, để lại dấu ấn cũng như đi qua nhiều những cảm xúc với các đêm nhạc Thanh Tùng sẽ xuất hiện trong 2 vai trò, ca sĩ biểu diễn và người biên tập âm nhạc cho Concert “Ngôi sao cô đơn”.

Trước đó vào ngày 15/3/2016, nhạc sĩ Thanh Tùng trút hơi thở cuối cùng, sau những hậu quả của cơn tai biến quái ác diễn ra vào năm 2008.

Thanh Tùng dù ngồi xe lăn trong nhiều năm cuối đời, vẫn luôn là một ông lão phong lưu, lãng mạn, và cầu toàn trong nghệ thuật.

Chính những thử thách ông vượt qua, những biên giới ông tự mình chạm đến, những đỉnh cao nghệ thuật và không thiếu những khổ đau, biến cố trong đời sống, mà Thanh Tùng đã chấp nhận mọi thứ đến với ông một cách nhẹ nhàng, yên ả.

Câu chuyện tình của nhạc sĩ Thanh Tùng cùng người vợ yêu thương của ông không chỉ nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, mà còn trở thành bản tình ca bất hủ trong lòng nhiều khán giả mến mộ Thanh Tùng.

Chính vì những thanh âm vang lên thuần khiết, thanh cao như vậy, gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng đã có sự đồng cảm tuyệt đối dành cho đêm nhạc “Ngôi sao cô đơn”, và gia đình của ông cũng sẽ xuất hiện trong vai trò cố vấn đêm nhạc diễn ra tại Cung Việt Xô, thủ đô Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại