Góc tối của Los Angeles - "Thành phố của những thiên thần”

Khánh Ly |

Theo một khảo sát gần đây, ước tính có khoảng 44 nghìn người vô gia cư đang sinh sống ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

“Thành phố của những thiên thần” Los Angeles nay còn được biết đến với cái tên đầy châm biếm “Thủ đô của người vô gia cư Mỹ”.


Thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Dưới biểu tượng Hollywood hào nhoáng, khoảng 44 nghìn người không có nhà ở, phải ngủ trong ô tô hay thậm chí là những chiếc lều tạm bợ.

Theo Cơ quan dịch vụ vô gia cư Los Angeles (LAHSA), số lượng người vô gia cư đã tăng lên đến 20%. Các nhà chức trách cho hay số tiền để giải quyết cuộc khủng hoảng này là 100 triệu đô la Mỹ.


Dòng sông Los Angeles là nơi sinh hoạt của nhiều người vô gia cư.

Dòng sông Los Angeles là nơi sinh hoạt của nhiều người vô gia cư.


Khung cảnh bờ sông nơi đây thường xuất hiện trong các bộ phim Hollywood.

Khung cảnh bờ sông nơi đây thường xuất hiện trong các bộ phim Hollywood.


“Thủ đô của người vô gia cư Mỹ”.

“Thủ đô của người vô gia cư Mỹ”.

Nơi ở của người vô gia cư thường là dọc bờ sông Los Angeles, dưới gầm cầu hay dưới đường ray tàu hỏa. Khoảng 800 người sống dưới lòng sông hoặc cống thoát nước có thể gặp nguy hiểm khi mùa lũ đến.

Khung cảnh bờ sông, nơi ở của những người vô gia cư, từng xuất hiện nhiều lần trong các bộ phim bom tấn Hollywood.

Đầu năm nay, chính quyền thành phố công bố kế hoạch 10 năm với mục tiêu đầy tham vọng chấm dứt sự phát triển của người vô gia cư, bao gồm việc thuê nhân viên xã hội, xây dựng và cung cấp nhà ở có chất lượng, kiên cố.

Thêm nữa, giám sát viên hạt Los Angeles cũng đồng ý dành số tiền 100 triệu đô trong vài năm tới (với 42 triệu đô trong 12 tháng đầu) để xây dựng nhà cửa cho người vô gia cư.

Tình trạng vô gia cư là “cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất đối với Mỹ hiện nay”, bà Sachi Hami, Giám đốc ban kiểm sát cho hay.

Kế hoạch tài trợ cho các sáng kiến giảm số lượng người vô gia cư vẫn cần phải được thông qua và thành phố Los Angeles dự kiến sẽ biểu quyết về ngân sách cho vấn đề này trong tháng 4/2016.


Người ta tạo ra những chiếc lều gỗ bên dưới cầu cao tốc nối liền thành phố và vùng ngoại ô.​

Người ta tạo ra những chiếc lều gỗ bên dưới cầu cao tốc nối liền thành phố và vùng ngoại ô.


Họ cố gắng tạo ra chỗ ở bằng cách thu nhặt những mảnh phế liệu cũ.

Họ cố gắng tạo ra chỗ ở bằng cách thu nhặt những mảnh phế liệu cũ.


Với nhiều người, chiếc xe Chevrolet Impala cũ được coi là “nhà”.

Với nhiều người, chiếc xe Chevrolet Impala cũ được coi là “nhà”.


Dọc bờ sống Los Angeles hoặc cống thoát nước là chỗ ngủ của khoảng hơn 800 người mỗi đêm.

Dọc bờ sống Los Angeles hoặc cống thoát nước là chỗ ngủ của khoảng hơn 800 người mỗi đêm.


Người đàn ông này dựng lều bên bờ sông để sinh sống.

Người đàn ông này dựng lều bên bờ sông để sinh sống.

Ông Jose Huizar, ủy viên hội đồng thành phố, đồng chủ tịch Ủy ban về người vô gia cư và nghèo đói thừa nhận rằng hàng loạt các kế hoạch để giảm tình trạng vô gia cư trước đây hoàn toàn thất bại.

Trong giai đoạn 2013 – 2015, số người vô gia cư ở hạt Los Angeles đã tăng 12,4% trong khi tỷ lệ người sống trên đường phố hay trong xe ô tô, không có nơi trú ẩn khẩn cấp lên tới 85%.

Phát ngôn viên của Cơ quan dịch vụ vô gia cư Los Angeles cho biết có tới 2/3 trong tổng số 44 nghìn người vô gia cư nơi đây sống trên đường phố, lều hoặc trong xe ô tô.


Một trong số nhiều người sinh sống dưới đường ray tàu hỏa.

Một trong số nhiều người sinh sống dưới đường ray tàu hỏa.


Số lượng người vô gia cư ở Los Angeles đã tăng lên đến 20%.

Số lượng người vô gia cư ở Los Angeles đã tăng lên đến 20%.


Họ sử dụng xe đẩy hàng để đựng đồ dùng cũng như để tìm kiếm thức ăn.

Họ sử dụng xe đẩy hàng để đựng đồ dùng cũng như để tìm kiếm thức ăn.

Vào năm 2008-2009, giá nhà ở tăng đáng kể, hạn chế sự mua bán cho người dân. Cùng với đó, người dân bang California phải đóng nhiều khoản thuế lớn hơn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.

Thêm nữa, số lượng người vô gia cư kéo đến sống ở Los Angeles khá lớn là do nơi đây có khí hậu ôn hòa và các dịch vụ xã hội tốt, đặc biệt khu Skid Row là nơi sinh sống của khoảng 5000 người.


“Nhà ở” của người vô gia cư.

“Nhà ở” của người vô gia cư.


Chính quyền e ngại những cơn bão có thể khiến những người sống bên bờ sông hoặc cống thoát nước gặp nguy hiểm.

Chính quyền e ngại những cơn bão có thể khiến những người sống bên bờ sông hoặc cống thoát nước gặp nguy hiểm.


Các nhà chức trách cho hay số tiền để giải quyết cuộc khủng hoảng này là 100 triệu đô la Mỹ.

Các nhà chức trách cho hay số tiền để giải quyết cuộc khủng hoảng này là 100 triệu đô la Mỹ.


Không còn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa nữa, chiếc xe này giờ là chỗ sinh hoạt của người vô gia cư.

Không còn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa nữa, chiếc xe này giờ là chỗ sinh hoạt của người vô gia cư.


Họ sống trong cảnh thiếu thốn, đổ nát.

Họ sống trong cảnh thiếu thốn, đổ nát.

Ở New York, thành phố lớn nhất Hoa Kỳ, số lượng người vô gia cư là 57 nghìn người, nhiều hơn Los Angeles. Tuy nhiên, 95% trong số đó có nơi tạm trú và nhà ở tạm thời do chính quyền địa phương và nhà nước tài trợ.

Mỗi năm, chính quyền Los Angeles chi khoảng 1 tỉ đô cho dịch vụ y tế và an sinh xã hội cho người vô gia cư.

“Một chỗ ở thực sự cho người vô gia cư không tốn kém bằng 1 chỗ trong nhà tù hay là bệnh viện”, Giám đốc sáng kiến tình trạng vô gia cư cho hay.


Những người này mong muốn tìm được được công việc trong thành phố để kiếm sống qua ngày.

Những người này mong muốn tìm được được công việc trong thành phố để kiếm sống qua ngày.


Du khách hay những ngôi sao Hollywood hoàn toàn mơ hồ về sự tồn tại của người vô gia cư nơi đây.

Du khách hay những ngôi sao Hollywood hoàn toàn mơ hồ về sự tồn tại của người vô gia cư nơi đây.


Người đàn ông trong ảnh chất đồ đạc của mình lên xe kéo để vào thành phố kiếm ăn.

Người đàn ông trong ảnh chất đồ đạc của mình lên xe kéo để vào thành phố kiếm ăn.


Chính quyền thành phố công bố kế hoạch 10 năm với mục tiêu đầy tham vọng chấm dứt sự phát triển của người vô gia cư.

Chính quyền thành phố công bố kế hoạch 10 năm với mục tiêu đầy tham vọng chấm dứt sự phát triển của người vô gia cư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại