Báo Đức bác cáo buộc của Nga liên quan tới vụ "Hồ sơ Panama"

Đại diện báo Nam Đức (Süddeutsche Zeitung) ngày 14/4 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc về sự liên quan của báo này với ngân hàng Mỹ, được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước đó cùng ngày.

Trong cuộc đối thoại với người dân, Tổng thống Putin đã cáo buộc sự khiêu khích của Phương Tây trong vụ "Hồ sơ Panama" liên quan tới hàng trăm nghìn công ty ma.

Theo ông Putin, nhân viên các thể chế Mỹ là lực lượng đứng sau cái gọi là vụ "Hồ sơ Panama" này.

Trong phát biểu, Tổng thống Nga nêu cụ thể báo Nam Đức là nhân tố mang tính quyết định trong việc công bố các thông tin nêu trên, trong đó tố cáo các nhân vật thân tín của nhà lãnh đạo Nga che giấu hàng tỷ USD ở nước ngoài.

Tổng thống Putin khẳng định báo Nam Đức thuộc một công ty cổ phần được ngân hàng Mỹ Goldman Sachs hậu thuẫn.

Phản ứng trước cáo buộc này, Giám đốc Nhà xuất bản Nam Đức Stefan Hilscher nêu rõ: "Báo Nam Đức không thuộc ngân hàng Goldman Sachs dù là gián tiếp hay trực tiếp."

Ông Hilscher cũng khẳng định tờ báo xuất bản ở München này là công ty con 100% của tập đoàn Xuất bản Nam Đức./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại