Du khách Trung Quốc lại thành chủ đề hot trên truyền hình Nhật

Thu Trang |

Lại một lần nữa, du khách Trung Quốc lại có cách riêng để “tỏa sáng” trên truyền hình Nhật Bản, tất nhiên không phải vì chuyện gì tử tế.

Theo những hình ảnh được ghi lại, du khách Trung Quốc đã không từ bỏ một chiêu trò nào từ vít cành cho đến trèo hẳn lên cây làm hoa rụng lả tả xuống đất, gây nên tình trạng hỗn độn chưa từng có ở Nhật Bản chỉ để có một góc chụp đẹp bên hoa đào.

Những hình ảnh “đẹp” này đã khiến truyền thông Nhật Bản cười ra nước mắt.


Du khách Trung Quốc đã không từ bỏ một chiêu trò nào từ vít cành cho đến trèo hẳn lên cây làm hoa rụng lả tả xuống đất, gây nên tình trạng hỗn độn chưa từng có ở Nhật Bản chỉ để có một góc chụp đẹp bên hoa đào.

Du khách Trung Quốc đã không từ bỏ một chiêu trò nào từ vít cành cho đến trèo hẳn lên cây làm hoa rụng lả tả xuống đất, gây nên tình trạng hỗn độn chưa từng có ở Nhật Bản chỉ để có một góc chụp đẹp bên hoa đào.

Trên một chương trình truyền hình Nhật Bản, các MC đã mỉa mai rằng đây là cách “ngắm hoa theo kiểu Trung Quốc”, đồng thời đề xuất dành riêng một khu vực đặc biệt chỉ dành riêng cho du khách Trung Quốc tới ngắm hoa, NetEase đưa tin.

Cư dân mạng Trung Quốc cũng vào cuộc lên tiếng chỉ trích những người đồng bào đem tiếng xấu cho quốc gia của mình:

"Đồng bào chúng ta thật là “bá đạo”. Họ không những chỉ muốn mất thể diện ở trong nước mà giờ còn biết ra cả nước ngoài nữa", một cư dân mạng nửa đùa nửa thật.

"Mấy người này trông rất giống công chức từ Thượng Hải hoặc Giang Tô", một người khác lên tiếng.

"Tôi không biết mọi người nhìn nhận việc này ra sao nhưng bản thân tôi thấy vô cùng xấu hổ trước hành động của những người kém văn minh này".


Sau cuộc càn quét chụp hình của du khách Trung Quốc, những cây hoa anh đào trở nên xơ xác.

Sau cuộc "càn quét" chụp hình của du khách Trung Quốc, những cây hoa anh đào trở nên xơ xác.

Hồi tháng 3/2016, du khách Trung Quốc cũng đã khiến dư luận trong nước xôn xao một phen khi có hành động thái quá trong lúc chụp ảnh với cây anh đào nổi tiếng ở Nam Kinh.

Thực ra, hoa anh đào – biểu tượng của nền văn hóa Nhật Bản đã trở thành một trong những yếu tố khiến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng hơn một chút trong những năm gần đây.

Nguyên do là năm 2015, một nhóm người Trung Quốc đã tuyên bố quốc hoa của Nhật Bản thực ra có nguồn gốc từ Trung Quốc chứ không phải là Nhật Bản, và tất nhiên càng không phải từ Hàn Quốc.

Trước đó, vào tháng 2/2016, du khách Trung Quốc cũng đã xuất hiện rùm beng trên báo chí Nhật do đánh nhau làm loạn sân bay Tokyo chỉ vì chiếc xe đẩy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại