Tài xế đá ngã kẻ trộm bẻ khóa ôtô

NGỌC KHẢI |

Sau khi bẻ khóa cửa ôtô lấy chiếc giỏ xách, kẻ trộm bị tài xế phát hiện lao tới đá vào chân và khống chế được dù hắn chống trả bằng xịt hơi cay.

Thông tin ban đầu, vào trưa ngày 7-4, tài xế Vũ Ngọc Hùng Sinh (46 tuổi, quê Đắk Nông) khóa cửa ôtô bán tải màu đen để vào cửa hàng bán máy cắt trên quốc lộ 13 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức).

Khi đó, có hai người đàn ông trên xe máy đi đến đậu gần ôtô. Người ngồi sau đến gần ôtô bẻ khóa cửa xe (bên tài xế) rồi với tay lấy một chiếc giỏ xách ở băng ghế sau và định tẩu thoát.

Lúc đó ông Sinh phát hiện lao tới đá vào chân khiến người này té xuống. Ông Sinh nắm cổ áo lôi người này vào lề đường. Kẻ trộm cầm bình xịt hơi cay xịt ông Sinh nhưng không trúng.

“Tôi cầm dây để trói kẻ trộm thì người còn lại cầm dao đi tới, lúc đó có người phụ nữ hô “cướp cướp” nên người này lên xe máy tẩu thoát”, ông Sinh kể.

Kẻ trộm ở lại bị khống chế và đưa về công an P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức). Bước đầu danh tính được xác định tên N.V.C (khoảng hơn 40 tuổi).

“Lúc đó trên xe có 6-7 chiếc giỏ (trong đó có một giỏ chứa khoảng 300 triệu đồng, một giỏ chứa laptop, các giỏ còn lại chứa vật dụng cá nhân), nếu không bị phát hiện chắc đã bị lấy mất. Chiếc giỏ bị trộm lấy chỉ chứa quần áo” - ông Sinh cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại