Có hay không chuyện ĐT Việt Nam bị xử thua ngược Đài Bắc 0-3?

Đoàn Dự |

Nếu điều này xảy ra, chắc chắn thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vô cùng buồn chán. Vì ĐT Việt Nam thật sự đã chơi rất tốt trước Đài Bắc (Trung Hoa) và thắng oanh liệt 4-1.

Trong trận đấu cách đây ít tuần tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á đón tiếp Đài Bắc tại Mỹ Đình, NHM Việt Nam đã có ít nhất 3 lần đốt pháo sáng trên khán đài.

Ở nhiều trận sân nhà của ĐTVN trước đó, CĐV Việt cũng không bỏ qua cơ hội dùng thứ đã bị FIFA cấm từ lâu, trong các trận đấu bóng đá.

Chính vì điều đó, nhiều người lo ngại LĐBĐ thế giới có thể ra một án phạt nặng cho túc cầu Việt Nam, như mới làm với Malaysia hồi năm ngoái, cũng vì tội đốt pháo sáng (xử thua 0-3 và nộp phạt tiền hàng trăm triệu đồng).

Nhưng vào sáng nay, trong buổi gặp mặt báo chí, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF đã đưa ra lời trấn an:

“Các bạn không nên lo lắng về điều đó. Cũng cần phải nhìn xem Malaysia để NHM đốt pháo sáng như thế nào dẫn tới bị phạt. Họ đốt pháo sáng khói mù mịt cả khán đài, rồi còn bay cả xuống sân nữa”.


Vụ đốt pháo sáng khiến Malaysia bị phạt, xử thua 0-3 Saudi Arabia.

Vụ đốt pháo sáng khiến Malaysia bị phạt, xử thua 0-3 Saudi Arabia.

Theo ông Hoài Anh, lực lượng an ninh ở Việt Nam luôn đề cao cảnh giác với nguy cơ NHM đốt pháo sáng và luôn can thiệp rất nhanh.

Quả thực là trong các tình huống CĐV Việt đốt pháo sáng, thường chỉ le lói trong phút chống và cũng khá nhỏ lẻ.


Tình trạng đốt pháo sáng ở Việt Nam vẫn có, nhưng nhỏ lẻ.

Tình trạng đốt pháo sáng ở Việt Nam vẫn có, nhưng nhỏ lẻ.

Khi được hỏi tại sao không tìm cách cấm NHM Việt Nam mang pháo sáng vào sân từ trước, ông Hoài Anh khẳng định đã có hình thức xử phạt với CĐV vi phạm. Tuy nhiên chỉ là xử phạt hành chính vài trăm nghìn nên chưa đủ sức răn đe.

“Cần phải nhìn nhận sự thật rằng ở Việt Nam, có nhiều NHM nghiện đem pháo sáng vào sân và đốt” – ông Hoài Anh tiếp.

Như vậy, xem ra trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ phải “sống chung với lũ”, bấm bụng xem thi thoảng pháo sáng lại cháy lên ở Mỹ Đình trong các trận đấu quốc tế.

Và chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng FIFA sẽ không quá khắt khe, không ra một án phạt có thể khiến công sức HLV và các cầu thủ của ĐTQG đổ sông, đổ bể.

Thắng Đài Bắc (Trung Hoa) 4-1 nhưng sau đó thầy trò Hữu Thắng thua Iraq 0-1 và chấm dứt hành trình tại VL Word Cup 2018. Hiện ĐTQG Việt Nam đang hướng tới AFF Cup vào cuối năm, và vòng loại cuối ASIAN Cup 2019 vào năm sau.

Cuối tháng Năm tới, ĐTQG Việt Nam sẽ có giải giao hữu tại Myanmar và sau đó đá cùng Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại