Viễn cảnh cực tệ cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

Lập Trần |

Chỉ vài tháng trước đây, cả nước đều tin tưởng vào sự thành công của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường khi xuất ngoại nhưng...

Một trong những câu chuyện được giới chuyên môn quan tâm trong thời gian qua, đó là các cầu thủ Công Phượng (Mito Hollyhock), Tuấn Anh (Yokohama FC), Xuân Trường (Incheon United) có bao nhiêu phần trăm cơ hội ra sân, hay mãi mài đũng quần trên băng ghế dự bị?

Trao đổi với chúng tôi, HLV Lư Đình Tuấn đã có những góc nhìn rất đáng để lưu tâm. Ông Tuấn nói: “Thực tế, cho đến nay, 3 cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL JMG vẫn chưa được ra sân, hoặc chỉ đá ở đội B. Tôi nghĩ điều này không phải là cái gì to tát”.


Dịp triệu tập ĐTQG Việt Nam vừa rồi, HLV Lư Đình Tuấn tạm lỡ hẹn với Hữu Thắng vì bận việc ở CLB.

Dịp triệu tập ĐTQG Việt Nam vừa rồi, HLV Lư Đình Tuấn tạm lỡ hẹn với Hữu Thắng vì bận việc ở CLB.

Nhà cầm quân của CLB TP.HCM phân tích:

“Trong mắt của tôi, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng là đều là những cầu có thể lực và kỹ thuật tuyệt vời. Bằng tuổi này ngày xưa, tôi không thể sáng bằng cách em vì các em được đao tạo cơ bản còn tôi chỉ đến với dạng… tự phát”.

Xuân Trường đã có màn ra mắt tại Incheon United khi anh đá chính ở trận gặp Goyang Zaicro FC chiều nay (5/4) tại giải R League (giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị với quy mô 14 đội bóng, thi đấu song song với giải K League).

Trong chiến thắng 2-0, Xuân Trường là người kiến tạo 1 bàn thắng.

Theo “Maradona Việt Nam”, điểm thiếu nhất của Tuấn Anh và Xuân Trường, cặp tiền vệ được coi là sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam chính là kinh nghiệm và khả năng tiếp cận bóng đá hiện đại.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng nhấn mạnh, ở một đội bóng muốn tận dụng hết những bộ óc sáng tạo này thì phải xây dựng những đối tác, những vệ tinh xung quanh cho họ.

Nếu có được sự ăn ý, thì họ sẽ vô cùng nguy hiểm, còn không rất dễ phát sinh những sự nguy hiểm cho đội nhà.

Ngoài ra, các đội bóng trong đó có ĐT Việt Nam cần phải xây dựng được những tiền đạo đáp ứng khả năng sáng tạo, giúp cho cặp tiền vệ này phát huy hết khả năng của mình.

Liên quan đến câu chuyện Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng chưa được ra sân 1 phút nào tại các giải đấu của Nhật Bản và Hàn Quốc, HLV Lư Đình Tuấn thêm:

“Đã chơi bóng phải thi đấu. Theo quan điểm của tôi, trong bóng đá, tập đối kháng với 1 đội bóng ở cường độ cao tại nước ngoài là rất tốt.

Nhưng giữa tập luyện với thi đấu thực tế khác nhau hoàn toàn, bởi tập chỉ được 50% khả năng, còn được ra thi đấu là 100%. Tôi cảm thấy sẽ không ổn tí nào và sẽ rất thiệt thòi nếu như các em không được trải nghiệm thực tế.

Nói thẳng ra, nếu không cẩn thận, các em sẽ tuột phong độ, thậm chí “thui chột” nếu không giữ được ý chí và sự cầu tiến. Hy vọng thời gian tới mọi sự sẽ đổi thay”.

Trong trường hợp bộ 3 này có thể sa sút phong độ hay thậm chí "thui chột" tài năng, thì đấy sẽ là thiệt hại lớn cho CLB HAGL. Vì Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là những sản phẩm xuất sắc nhất, thuộc khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG.

Không chỉ là câu chuyện giá trị cầu thủ mà đó còn là uy tín, giá trị thương hiệu của Học viện HAGL Arsenal JMG trong việc kinh doanh các tài năng trẻ sau này.

Lư Đình Tuấn từng được ví như “Maradona của Việt Nam” vì thể hình thấp đậm và cả cái chân trái rất “dị” trong màu áo ĐT Việt Nam cùng Cảng Sài Gòn.

Anh từng cùng Cảng Sài Gòn vô địch QG mùa 1994 và 1997, cùng Cúp QG năm 1992.

“Maradona Việt Nam”là một trong những trụ cột của ĐT Việt Nam tham dự các kỳ SEA Games 1991, 1993, 1995 (giành HCB) và vòng loại World Cup 1994.

Nhà cầm quân của CLB TP.HCM mới được HLV Nguyễn Hữu Thắng mời lên làm trợ lý ở ĐT Việt Nam vì có cùng quan điểm, triết lý bóng đá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại