Giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Hoàng Đan |

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình về việc bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An được Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu ra Quốc hội để bầu Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Phớc sinh năm 1963, quê xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ông từng đảm nhận các chức vụ:

Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An (8/2007-10/2010).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An (10/2010-12/2010); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An (12/2010-tháng 5 năm 2013).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (từ tháng 3/2013-nay), Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An (từ 18/12/2015-nay), Ủy viên Trung ương Đảng (26/01/2016-nay).

Người được đề cử giữ chức Chủ tịch HĐ Dân tộc Quốc hội là ông Hà Ngọc Chiến, hiện là Phó chủ tịch HĐ Dân tộc Quốc hội.

Đề cử cho chức Chủ nhiệm UB Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên, nhi đồng Quốc hội là bà Nguyễn Thanh Hải, hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban.

Chức Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Quốc hội là bà Nguyễn Thuý Anh, hiện là Phó chủ nhiệm ủy ban.

Chức Chủ nhiệm UB Tư pháp Quốc hội là bà Lê Thị Nga, hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban.

Đề cử cho chức Chủ nhiệm Quốc phòng An ninh Quốc hội là ông Võ Trọng Việt, hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chức Chủ nhiệm Tài chính Ngân sách là ông Nguyễn Đức Hải, hiện là Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung Ương.

Các vị trên đều đã được Quốc hội bầu làm Ủy viên UBTVQH ngày hôm nay. Kết quả bầu các chức danh trên sẽ được công bố trong chiều nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại