Con gái nuôi sát hại mẹ vì mâu thuẫn nhỏ

Quang Nam |

Chỉ vì mâu thuẫn chút chuyện vụn vặt, Hằng đã đâm mẹ nuôi tử vong. Sau đó, Hằng còn quay lại hiện trường tìm hung khí để phi tang.

Chiều 3-4, thông tin từ Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho hay đang tiếp tục điều tra vụ án con gái ra tay sát hại mẹ nuôi vừa xảy ra tại địa phương.

Nạn nhân trong vụ án là bà Phạm Thị Sơn (40 tuổi, trú khối Hà Dừa, phường Điện Ngọc). Hung thủ không phải ai khác chính là con gái nuôi của nạn nhân, tên Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, tạm trú khối phố 6, phường Vĩnh Điện).

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 2-4, Hằng và bà Sơn nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, Hằng đã dùng dao Thái Lan tấn công, khiến mẹ nuôi gục ngã. Hàng xóm nghe tiếng hô hoán chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày bà Sơn tử vong.

Hằng tại cơ quan điều tra.
Hằng tại cơ quan điều tra.

Đáng nói, sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Hằng đã trở lại hiện trường là cánh đồng vắng thuộc khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung) để phi tang hung khí gây án xuống đường kênh ven ruộng lúa.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang đấu tranh để yêu cầu Hằng chỉ vị trí nơi vứt con dao gây án.

“Hằng được bà Sơn nhận nuôi gần bốn năm nay. Tuy nhiên, rất ít khi Hằng đến nhà mẹ nuôi” - bà Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch phường Điện Ngọc, cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại