“Tiểu Công Phượng” có cơ hội gặp “Hoàng đế” Franz Beckenbauer

Lập Trần |

Trần Gia Huy, cầu thủ có biệt danh “Tiểu Công Phượng” hay “Siêu nhân” sẽ cùng đồng môn ở HAGL-Arsenal JMG sẽ tham dự giải U14 bóng đá xã hội cho trẻ em toàn cầu.

Trần Gia Huy là một trong 5 thí sinh trúng tuyển vào lò đào tạo HAGL-Arsenal JMG khóa 3 ở đợt thứ 2, tháng 12/2013.

Đáng tiếc, cầu thủ gốc Thanh Hóa lại có thể hình rất khiêm tốn. Dù đã 13 tuổi, Gia Huy chỉ cao 1m33, tức là thấp hơn chiều cao của những đồng đội cùng trang lứa khoảng 15-20cm.

Vừa qua, Công ty NutiFood đã đưa Gia Huy xuống TP.HCM để tập luyện cùng Học viện NutiFood JMG.

Tại đây, các bác sĩ dinh dưỡng Nutifood sẽ áp dụng các phương pháp gần giống như gia đình Messi và Barcelona đã làm để giúp siêu sao Argentina có vóc dáng và thể trạng như hiện nay.

Bên cạnh đó, Gia Huy còn tham gia giải U14 bóng đá xã hội cho trẻ em toàn cầu. Tham dự cùng Trần Gia Huy còn có các đồng môn ở Học viện HAGL - Arsenal JGM là:

Nguyễn Duy Tâm (2002, Lạng Sơn); Phan Hồ Khải (2003, Đồng Nai); Phan Nhật Thành Long (2002, Hà Tĩnh); Lê Văn Trường (2003, Thanh Hóa); Trần Đình Hùng (2003, Nghệ An); Võ Việt Hữu Hoàng (2002, Hà Tĩnh); Quốc Cường (2004, Đồng Nai) và Nhật Minh (2003, Hải Phòng).

Giải đấu này có 32 quốc gia đến từ 4 châu lục, trong đó có những cường quốc bóng đá thế giới như Brazil, Argentina, Đức, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp…

Giải bóng đá xã hội cho trẻ em toàn cầu mang tên “Footbal For Friendship” 2016 là chương trình Bóng đá xã hội cho trẻ em toàn cầu.

Giải nhằm mục đích thúc đẩy việc phát triển bóng đá trẻ trên thế giới bằng việc cổ vũ các hoạt động thể thao dành cho trẻ em, hướng đến tình bằng hữu của các nước trên thế giới.

Đại sứ của chương trình này là Franz Beckenbauer. Do đó, các cầu thủ nhí đến từ Việt Nam sẽ có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ với “Hoàng đế” bóng đá người Đức

Có một điều đáng quan tâm là việc các cầu thủ nhí của bầu Đức tập luyện theo giáo án với chân trần. Tuy nhiên, tham gia giải đấu này bắt buộc phải mang giày, đây thực sự là một thử thách không nhỏ đối với HLV Guillaume Graechen và các cầu thủ.

Nói về điều này, nhà cầm quân người Pháp cho biết: “Các thủ của tôi vẫn còn 2 tháng để tập mang giày trước khi đến Milan tham dự giải đấu. Chắc chắn, các em sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại