Thiếu chứng cứ, Bỉ thả nghi phạm duy nhất đánh bom Brussels

Vũ Phương Thảo |

Do không đủ chứng cứ buộc tội, cảnh sát Bỉ đã thả Faycal C - nghi phạm duy nhất trong vụ đánh bom Brussels ngày 22-3.

Tên khủng bố đội mũ đen ở sân bay Brussels bị bắt? Người Syria bí ẩn trong các vụ đánh bom của IS tại Paris và Brussels Ba nguyên nhân IS chọn tấn công Brussels

"Cáo trạng để bắt Faycal C không phù hợp cho tiến trình điều tra hiện nay. Vì vậy, người này được phóng thích bởi các viên chức tư pháp" - Reuters trích dẫn tuyên bố của văn phòng Chưởng công tố Bỉ cho biết mà không cho thêm bất kỳ chi tiết nào.

Hôm 26-3, Faycal C bị buộc tội “tham gia nhóm khủng bố, giết người khủng bố và có ý định giết người khủng bố".

Theo truyền thông Bỉ, tên đầy đủ của Faycal C là Faycal Cheffou, là một nhà báo tự do.

Một nguồn thạo tin nói với AFP rằng Faycal C bị tình nghi là nghi phạm thứ ba xuất hiện cùng với hai nghi phạm khác trong camera giám sát tại sân bay Zaventem.

Người thứ ba này là người mặc áo choàng nhạt trong bức ảnh do cảnh sát Bỉ tung ra sau khi coi lại camera. Người này rời sân bay trước khi các vụ nổ xảy ra và trong xe đẩy có chứa túi hành lý lớn.

Hôm 28-3, cảnh sát Bỉ đã công bố một số hình ảnh của camera giám sát nhằm kêu gọi người dân cùng nỗ lực nhận diện kẻ đánh bom.

Trước đó, vụ tấn công bằng bom khủng bố tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở Brussels ngày 23-3 khiến hơn 30 người chết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại