Bí quyết thành công và nỗi khổ của Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Chẳng khó để nhận ra rằng, ĐT Việt Nam của Hữu Thắng đang chơi bằng phong cách SLNA, với đặc trưng HAGL và các nhân sự thuộc phần lớn 2 CLB này!

Ngay khi mới lên nhậm chức HLV ĐT Việt Nam, Hữu Thắng đã khẳng định: “ĐTVN dưới thời tôi là đội bóng mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng chơi bóng có phong cách, đẹp mắt...”.

Sự mạnh mẽ, rắn rỏi sớm được Hữu Thắng thể hiện rõ, qua việc gọi rất nhiều cầu thủ Nghệ An lên tuyển, đặc biệt ở hàng hậu vệ.

Triệu tập ĐTQG lần này, thậm chí anh có thể bố trí nguyên 4 cầu thủ trước khung thành thủ môn SLNA, Nguyên Mạnh, bằng những cái tên xứ Nghệ là Đình Đồng, Ngọc Hải, Đình Luật và Đình Hoàng.

Mới đây, các CĐV SLNA đã tự hào xếp 1 đội hình mà nhiều người có thể lắc đầu ngán ngẩm: Có tới 9 cầu thủ xứ Nghệ, với chỉ 2 cầu thủ HAGL trên ĐTQG Việt Nam.


(Nguồn: Sông Lam Plus)

(Nguồn: Sông Lam Plus)


Hữu Thắng lấy rất nhiều cầu thủ xứ Nghệ lên tuyển, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Nhưng anh cũng thay đổi, không cho phép các hậu vệ vốn quen chém đinh, chặt sắt này chơi quá quyết liệt, thiếu fair play như trước.
Ở trận giao hữu với Than Quảng Ninh, khi Đình Hoàng phạm lỗi với Nghiêm Xuân Tú và quay đi, Hữu Thắng đã nhiều lần hét lên: Hoàng, quay lại đỡ bạn dậy ngay cho tới khi học trò làm theo.

Hữu Thắng lấy rất nhiều cầu thủ xứ Nghệ lên tuyển, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Nhưng anh cũng thay đổi, không cho phép các hậu vệ vốn quen "chém đinh, chặt sắt" này chơi quá quyết liệt, thiếu fair play như trước.
Ở trận giao hữu với Than Quảng Ninh, khi Đình Hoàng phạm lỗi với Nghiêm Xuân Tú và quay đi, Hữu Thắng đã nhiều lần hét lên: "Hoàng, quay lại đỡ bạn dậy ngay" cho tới khi học trò làm theo.

Trong trận đấu với Đài Loan vừa rồi, số cầu thủ Nghệ An xuất trận thực ra thì có... 6 thôi! Còn số cầu thủ HAGL thì tăng lên 3, với thêm Văn Toàn cũng được trọng dụng.

Nhưng thực tế thì đội hình với “nước cốt” Nghệ An và gia vị Gia Lai ấy đã phát huy tác dụng, mang về chiến thắng 4-1 trong “lần đầu làm chuyện ấy” của Hữu Thắng.

Việt Nam 4-1 Đài Loan

Chất Nghệ An đã mang đến sự rắn rỏi, vững chắc cho hàng thủ của ĐTQG Việt Nam. Cũng chính họ mang đến quyết tâm, sự liều lĩnh lao lên phía trước cho đoàn quân đỏ trong việc tổ chức tấn công.

Như khi Quế Ngọc Hải có pha chuyền dài cho Đình Hoàng, để cầu thủ này tăng tốc bên cánh phải rồi đưa bóng thuận lợi giúp Văn Toàn nâng tỷ số lên 2-1. Đấy chính là một pha ghi bàn đậm chất mạnh mẽ, quyết tâm của SLNA.

Tuy nhiên, điều làm nên một chiến thắng hoành tráng, đẹp mắt cho ĐTVN chính là thứ gia vị rất đắt đỏ mang tên HAGL.

Trên cái nền mạnh mẽ, quyết tâm xứ Nghệ, Xuân Trường chơi bóng như một nghệ sĩ, liên tiếp góp phần tạo cơ hội cho Công Vinh, Văn Toàn uy hiếp khung thành đối phương.


SLNA kết hợp HAGL mang về chiến thắng đầu tay rất đậm đà cho Hữu Thắng.

SLNA kết hợp HAGL mang về chiến thắng đầu tay rất đậm đà cho Hữu Thắng.

Chính cái chất kĩ thuật, chất keo trong lối đá phối hợp ngắn do những nhân tố HAGL mang lại đã khiến ĐTVN lột xác trước Đài Loan và khiến hàng triệu NHM trên cả nước có một tối thưởng thức bóng đá mãn nguyện.

ĐTQG Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện. Đặc biệt, gia vị Gia Lai vẫn chưa mượt mà nhưng cần phải biết Hữu Thắng mới có quá ít thời gian để nhào nặn lên một tập thể cho riêng anh.

Trong tương lai chẳng xa nữa đâu, tập thể dưới quyền Hữu Thắng sẽ còn có những bước tiến bộ đáng nhớ nữa, sẽ đạt được những chiến tích khác khiến NHM phát cuồng.

Nhưng hy vọng rằng, thứ gia vị đang có sẽ chẳng mang độc quyền Gia Lai nữa. Thứ nước cốt mạnh mẽ, rắn rỏi mà Hữu Thắng cần cũng không của riêng Nghệ An.

Hữu Thắng sẽ chỉ có một ĐTQG Việt Nam mạnh mẽ khi trên đường anh đi, cho triết lý anh chọn, có thêm nhiều nguồn cầu thủ để lựa chọn.

“Điều này tôi đã nói từ lâu rồi, phải từ vĩ mô, từ VFF xuống các CLB, đưa ra chỉ số, tiêu chí để thực hiện, khi tập luyện rồi kết hợp với ĐT thì sẽ tốt hơn.

Nếu tiêu chí VFF đưa cho các đội, chúng ta cùng quyết tâm thì ngoại binh cũng phải vào chơi chung với phong cách của chúng ta.

Liên đoàn cần họp lại, đưa ra hướng đi, khuyến khích các CLB theo, nhất là các đội đang có lứa trẻ U19, U21. Nhưng VFF rất thời ơ.

Liên Đoàn cần có định hướng trong công tác huấn luyện các em trẻ, thành lối chơi quen thuộc giống HAGL. Họ là điển hình của lối đá nhỏ, họ làm được vì chơi thế từ khi còn bé.

Giờ đang có U19 ở Khánh Hòa nhưng các em có chơi được thế đâu?

Trách nhiệm ở Liên Đoàn nhưng rất khó vì làm gì có ai tốt chuyên môn đâu mà làm?” – ông Lê Thụy Hải nói về việc làm sao hỗ trợ HLV Hữu Thắng từ việc đào tạo, hình thành lối chơi thống nhất từ cấp CLB.


ĐT Việt Nam cần thêm nhiều Xuân Trường, từ nhiều CLB khác chứ không phải chỉ mỗi lò HAGL Arsenal JMG.

ĐT Việt Nam cần thêm nhiều Xuân Trường, từ nhiều CLB khác chứ không phải chỉ mỗi lò HAGL Arsenal JMG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại