Xuân Trường bỗng dưng "oách" nhất Incheon United

Thừa Phong |

So với các đồng đội, Xuân Trường đang "hoành tráng" hơn khá nhiều.

Cách đây ít ngày, CLB Incheon United đã tỏ ra đặc biệt hào hứng khi Xuân Trường được gọi vào ĐTQG Việt Nam. Đội bóng Hàn Quốc còn gọi Trường "híp" là "Dòng máu mới cho ĐT Việt Nam" và đăng tải hình ảnh rất trang trọng.

Thời điểm đó, một số CĐV cho rằng đây chỉ là hành động mang tính xã giao của Incheon United. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách đội bóng này mới thấy được lí do họ vui mừng như vậy.

Incheon United chúc mừng Xuân Trường.
Incheon United chúc mừng Xuân Trường.

Incheon United có tổng cộng 37 cầu thủ. Nhiều người trong số này có kinh nghiệm chinh chiến tại K-League khá lâu năm. Chỉ tiếc rằng HLV Uli Stielike lại không gọi ai lên ĐT Hàn Quốc ở đợt tập trung này.

Trong một năm vừa qua, cầu thủ Incheon United cũng hoàn toàn vắng bóng trên ĐTQG xứ kim chi.

2 ngoại binh Kevin Oris (Bỉ), Matej Jonjić (Croatia) đều chỉ ở đẳng cấp trung bình khá so với mặt bằng châu Âu nên không thể chen chân vào đội tuyển của mình.

Chỉ có Krste Velkoski là được vùng vẫy cùng Macedonia. Nhưng lần gần nhất anh nhận lệnh triệu tập cũng đã từ tháng 11 năm ngoái.

Vậy nên, việc Xuân Trường về thi đấu cho ĐTQG góp phần cải thiện hình ảnh cho Incheon United khá nhiều. Không chỉ có vậy, anh còn đang dần trở thành trụ cột dưới thời HLV Hữu Thắng.

Xuân Trường là cầu thủ hiếm hoi của Incheon United đang được trọng dụng trên ĐTQG.
Xuân Trường là cầu thủ hiếm hoi của Incheon United đang được trọng dụng trên ĐTQG.

Nếu ít ngày nữa, Trường "híp" tỏa sáng trong trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc), chắc chắn Incheon United sẽ được nở mày nở mặt.

Đồng thời cơ hội được vào sân tại K-League khi trở về CLB tiền vệ người Tuyên Quang cũng cao hơn.

Hãy cũng hi vọng vào dòng chúc mừng kiểu như "Xuân Trường ghi bàn" hay "Xuân Trường kiến tạo cho ĐT Việt Nam" trên trang chủ Incheon United những ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại