Hiệu phó để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử tại phòng làm việc

Trần Cẩm Xuyên |

Khi bảo vệ trường phát hiện ra thì vị Hiệu phó trường THCS Phong Bắc đã tử vong từ lâu, trên bàn để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Ông Nguyễn Văn Tào- Trưởng Công an xã Kỳ Phong cho biết trên địa bàn đã xẩy ra một vụ tự tử ngay tại phòng làm việc. Nạn nhân là ông Nguyễn Cảnh Dương (SN 1968- trú tại xã Kỳ Bắc), hiệu phó trường THCS Phong Bắc, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Vào khoảng 17h ngày 20.3.2016, ông Châu là bảo vệ trường THCS Phong Bắc đã đi ngang qua phòng hiệu phó thì đã phát hiện thầy giáo Nguyễn Cảnh Dương thắt cổ tự tử.

Thấy vậy ông Châu đã gọi mọi người xung quanh cắt dây đưa xuống, tuy nhiên thầy Dương đã tử vong.

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng đã phát hiện một lá thư tuyệt mệnh dài một trang giấy A4.

Theo trưởng công an xã Kỳ Phong nội dung chính của bức thư tuyệt mệnh là: hiện nay tôi rất chán nản và bế tắc trong cuộc sống, đã 49 tuổi rồi chưa báo hiếu được cha mẹ già dù mình là con trai trưởng, mình chưa làm gì được cho vợ và các con.

Tôi muốn tự giải thoát cho bản thân và mong mọi người, đồng nghiệp thông cảm.

Hiện, các cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh đang làm các thủ tục pháp lí cần thiết để bàn giao cho gia đình.

Được biết thầy Nguyễn Cảnh Dương là một giáo viên dạy giỏi lâu năm, tính tình hiền lành, hòa đồng với đồng nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại