Động thái bất ngờ của Van Gaal trước derby Manchester

Tiểu Mã |

Có vẻ như Luis Van Gaal đã hết “mơ mộng” bởi hiếm khi nào ở mùa giải năm nay ông tỏ ra thực tế đến thế.

Van Gaal vừa thừa nhận nếu thất bại trước Man City ở trận đấu tới, mùa giải sẽ chính thức kết thúc với Man United.

Bởi theo "Tuylip thép", một khi thất thủ trận này cũng đồng nghĩa với những hy vọng top 4 sẽ chính thức đổ sông đổ biển.

Cách đây 2 mùa, Phó chủ tịch Ed Woodward đã thẳng tay “trảm” David Moyes bởi vị HLV này không thể giúp CLB giành vé tham dự Champions League và đây là lúc Van Gaal đang lo lắng trước một viễn cảnh tương tự:

“Bây giờ chúng tôi đang kém họ tới 4 điểm. Vì thế bắt buộc chúng tôi phải giành chiến thắng nếu không muốn khoảng cách bị nới rộng thêm .

Nếu để thua, khoảng cách sẽ là 7 điểm trong khi chỉ còn 8 trận. Sẽ là rất khó để san lấp khoảng cách đó. Mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn bởi chúng tôi sẽ còn phải cạnh tranh với West Ham, đội bóng vẫn đang xếp trên chúng tôi”.

Năm ngoái, Van Gaal đã không thể giúp Man United cán đích ở trong top 4 tuy nhiên ông vẫn được các ông chủ người Mỹ “vị tha” và trao thêm cơ hội ở mùa bóng năm nay.

Tuy nhiên, "Tuylip thép" hoàn toàn hiểu rằng cơ hội sẽ không thể đến thêm một lần nữa.

Van Gaal thừa nhận mùa giải sẽ kết thúc nếu để thua Man City.
Van Gaal thừa nhận mùa giải sẽ kết thúc nếu để thua Man City.

Mặc dù thực tế là thế nhưng khá bất ngờ khi HLV Van Gaal vẫn bảo thủ và không chịu nhận trách nhiệm về mình trước việc bị Liverpool loại khỏi Europa League.

Ông cũng không phủ nhận hoàn toàn việc bị loại tại đấu trường châu Âu sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của toàn đội trước chuyến hành quân tới Man City.

“Đây là trận đấu hoàn toàn khác so với trận đấu gặp Liverpool. Mỗi trận đấu là cuộc chiến khác nhau, với những cầu thủ, trọng tài và hoàn cảnh khác nhau, chẳng có gì liên quan tới trận gặp Liverpool cả” – Van Gaal nhấn mạnh.

Pellegrini tỏ ra bình thản trước trận derby vào cuối tuần này.
Pellegrini tỏ ra bình thản trước trận derby vào cuối tuần này.

Trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini đã tỏ ra khá bình thản trước trận derby cuối cùng trước khi rời Etihad để trao lại ghế cho Pep Guardiola.

Không những thế, ông còn bày tỏ sự cảm thông đối với Van Gaal.

“Khi bạn đang quản lý một đội bóng lớn, bạn sẽ thường gặp chỉ trích mỗi khi không giành chiến thắng, tuy nhiên ông ấy (Van Gaal) có kinh nghiệm để kiểm soát các tình huống đó.

Tôi hạnh phúc với những gì đã làm được tại Man City trong 3 năm qua và tôi cũng hy vọng Louis van Gaal cũng sẽ kết thúc bằng 3 năm với các ông chủ người Mỹ. Tất nhiên, tôi không muốn so sánh mình với ông ấy”.

Trước trận đấu quan trọng vào cuối tuần, Pellegrini nói: “Tôi không biết những gì đang xảy ra tại Man United, đó không phải là nhiệm vụ của tôi mà đó là việc của Van Gaal.

Chúng tôi vẫn sẽ thi đấu với một đội bóng mạnh và rất giàu truyền thống. Tôi biết họ sẽ làm tất cả để giành chiến thắng trận này, vì thế chúng tôi phải tập trung và không được phép chủ quan”.

Ngoài ra, Pellegrini cũng đưa ra quan điểm rằng CĐV của cả hai đội thành Manchester cần có sự cảm thông đối với cả hai HLV.

“Là fan hâm mộ của những đội bóng lớn, bạn luôn muốn CLB mình yêu mến giành danh hiệu. Nhưng chúng tôi đã cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Vì thế tôi vẫn mong muốn chúng tôi sẽ nhận được sự cảm thông từ phía CLB”.

Cũng liên quan tới Man United, theo báo chí Anh thời gian qua, Quỷ đỏ đã đạt được những thỏa thuận cùng với HLV Mourinho.

Tất nhiên, ngay cả khi Van Gaal giúp CLB giành vé dự Champions League khi mùa giải này kết thúc, ông vẫn sẽ phải chia tay Old Trafford để thay bằng HLV người BĐN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại