Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho tàu cá bị cướp phá

LÊ TRUNG |

Ngày 10-3, Hội nghề cá Quảng Nam cho hay vừa có báo cáo gửi Trung ương hội nghề cá về việc tàu của ngư dân bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc phá, cướp tài sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong báo cáo nêu rõ, khoảng 12g30 ngày 6-3, tàu ông Võ Quang Thái (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) mang số hiệu QNa-91939-TS đang đánh bắt cá ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bất ngờ tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46101 áp sát, đập phá máy Icom, phá ngư lưới cụ, lấy 1 tấn hải sản, thiệt hại gần 300 triệu đồng.

Những người trên tàu Trung Quốc dùng roi điện và gậy đập phá tài sản trên tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Hội nghề cá Quảng Nam đề nghị Trung ương Hội nghề cá Việt Nam cần lên tiếng phản đối hành động phi lý và vô nhân đạo của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại đã gây ra cho ngư dân và tàu cá ông Thái.

Hội còn đề nghị UBND các cấp quan tâm xem xét, có chính sách hỗ trợ ngư dân và tàu cá bị thiệt hại.

Ông Ngô Tấn - phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm chủ tịch Hội nghề cá Quảng Nam nói: “hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm hại đến tài sản, ảnh hưởng đến tinh thần của ngư dân.

Hội nghề cá cũng như nghiệp đoàn nghề cá Quảng Nam kịch liệt lên án”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại