Vĩnh Phúc bác tin sập sân khấu nổi ở quảng trường

Xuân Lực |

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sân khấu nổi tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vĩnh Yên) không phải bị sập như một số tờ báo đã đưa.

Chiều 10.3, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin sân khấu nổi chuẩn bị lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt tháp Bình Sơn và khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tây Thiên tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị sập).

Ngay sau đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Minh Hồng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc - bác bỏ thông tin trên.

“Sau khi nghe thông tin, chúng tôi đã cho kiểm tra, nhưng không phải sập. Mưa tạt vào phông sân khấu nên đơn vị chuẩn bị đã bị gỡ ra, hạ xuống để làm lại. Sân khấu nằm dưới đất, sập làm sao được”, ông Hồng cho biết.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sân khấu này được chuẩn bị để phục vụ lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt tháp Bình Sơn và khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tây Thiên do UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức vào 19h30 ngày 14.3.

Tham dự buổi lễ ngoài lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành T.Ư còn có các đại sứ quán: Nhật Bản, Hàn Quốc; các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty lữ hành, lãnh đạo các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh, thành phía Bắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại