Bị "hỏi xoáy" về biển Đông, Vương Nghị nổi cáu: "Không tiếp"

Hải Võ |

Tại cuộc họp báo ngày 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bị phóng viên đài CNN (Mỹ) "hỏi vặn" về vụ kiện biển Đông giữa Bắc Kinh và Manila tại Tòa trọng tài quốc tế.

Theo CNN, ông Vương Nghị gần đây đề cập nhiều đến vấn đề quân sự hóa ở biển Đông, cũng như vụ kiện tại Tòa trọng tài thường trực The Hague (PCA) mà Philippines là nguyên đơn.

PCA có khả năng sẽ đưa ra phán quyết đối với vụ kiện này vào tháng 5 tới và giới chuyên gia đa số phán đoán rằng kết quả cuối cùng sẽ có lợi đối với Philippines, khiến tuyên bố chủ quyền "đường chín đoạn" mà Trung Quốc đưa ra ở biển Đông chính thức trở thành vô giá trị.

Ông Vương và các phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng nhiều lần tuyên bố thái độ của Bắc Kinh là "không chấp nhận, không tham gia (vào vụ kiện với Philippines ở PCA)".

Tuy nhiên, đây là một vụ kiện ở tòa án được xã hội quốc tế thừa nhận, phán quyết của tòa PCA cũng không phụ thuộc vào lập trường của Trung Quốc và nếu Bắc Kinh sẽ vi phạm luật pháp quốc tế nếu không điều chỉnh chính sách, hành vi.

Quan chức cấp cao Nhà Trắng từng khẳng định sẽ coi phán quyết của PCA là có giá trị đối với cả Trung Quốc và Philippines.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia nhận định việc Bắc Kinh cứng rắn "quay lưng" với PCA sẽ tạo cơ sở pháp lý cho Mỹ và đồng minh tiến hành các động thái mạnh mẽ hơn ở biển Đông.

"Viễn cảnh như vậy có khiến ông cảm thấy lo lắng? Trung Quốc sẽ có đối sách như thế nào?" - Phóng viên CNN đặt câu hỏi với Ngoại trưởng Trung Quốc.

Đáp lại, ông Vương Nghị lớn tiếng đánh tráo khái niệm: "Chính phủ Trung Quốc ngay từ năm 2006 đã căn cứ theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) để đưa ra tuyên bố của chính phủ về loại trừ phán quyết mang tính cưỡng chế.

Trên thực tế ngoài Trung Quốc còn hơn 30 nước khác đưa ra tuyên bố tương tự. Xét từ góc độ pháp luật, các tuyên bố mang tính loại trừ này cấu thành một phần không thể tách rời của của UNCLOS, cũng cần được tôn trọng."

Ông Vương tái khẳng định, việc chính phủ Trung Quốc không chấp nhận vụ kiện biển Đông hoàn toàn là "hành sự theo pháp luật".

Ông cáo buộc: "Cách làm của Philippines mới là không hợp pháp, không giữ chữ tín, không đúng lý lẽ.

[Philippines] không chỉ đi ngược lại cam kết trong thỏa thuận song phương mà còn vi phạm quy định trong Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), vi phạm 'thực tiễn quốc tế' rằng một vụ kiện đưa ra trọng tài quốc tế phải do các bên đương sự hiệp thương."

Dù không thể định nghĩa "thực tiễn quốc tế" là gì, nhưng Ngoại trưởng Vương Nghị vẫn chỉ trích hành động của Manila "chắc chắn có bàn tay thao túng chính trị".

"Đối với 'cái gọi là vụ kiện' đã bị biến chất, Trung Quốc không tiếp," ông Vương nhấn mạnh cáo buộc nhằm vào Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại